Với sự dẫn dắt của Mạng lưới các trường đại học ASEAN và cam kết mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên, tương lai hợp tác đại học ASEAN+3 hứa hẹn có bước tiến bền vững, sâu rộng và nhiều ý nghĩa.
Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng.
Sán Đầu (Quảng Đông, Trung Quốc) là địa phương có nhiều nét tương đồng với Cần Thơ, rất thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, đa lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ, đó là hòa bình, dân chủ và đa dạng văn hóa-ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Caroline St-Hilaire; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ Hilarion Etong; Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Talbi El Alami.
Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành APF và sáng kiến tổ chức Diễn đàn nghị viện về 3 chủ đề.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của bà Caroline St-Hilaire và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác vì hòa bình trên thế giới và trong không gian Pháp ngữ.
Theo Chủ tịch Quốc hội, với chức năng và vai trò từ vị thế của cơ quan lập pháp, các nghị viện, cá nhân các nghị sỹ đóng vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy và giám sát thực hiện các mục tiêu này.
Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục đà phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Chiều tối 20/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) tại Cần Thơ.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành của 2 địa phương sẽ trao đổi, kết nối trực tiếp đồng thời tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo của 2 địa phương để triển khai trong thời gian tới.
Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Cần Thơ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/10 với nhiều hoạt động hấp dẫn như giao lưu nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng.
Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý đất đai phục vụ xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị thông minh” có tổng đầu tư hơn 28 triệu USD; trong đó, vốn của JICA không hoàn lại 28,4 triệu USD.
Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện về hợp tác du lịch, giáo dục, văn hóa giữa hai nước.
Chương trình nhằm trang bị cho những người trẻ dễ bị tổn thương những kỹ năng cần thiết để có thể tham gia và trở thành một phần của quá trình chuyển đổi xanh.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế, Campuchia để thúc đẩy tiến độ thực hiện nghiên cứu về tác động của Dự án Kênh Funan-Techo.
Thành phố Cần Thơ luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với Cuba và các địa phương của Cuba.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane mong muốn Cần Thơ tăng suất học bổng cho sinh viên Lào đến học tập về nông nghiệp ở Trường Đại học Cần Thơ, các viện, trường có thế mạnh về nông nghiệp.
Ông Shin Choong Il, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, cam kết sẽ làm cầu nối để mở rộng hợp tác, đưa nhiều đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam nói chung, Cần Thơ nói riêng tìm hiểu cơ hội đầu tư.
Làm việc với Đại sứ Philippines tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp của Philippines quan tâm, đầu tư vào chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản; nông nghiệp hữu cơ.
Cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp các tỉnh ĐBSCL do VCCI Cần Thơ tổ chức tối 10/10 là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.
Tính đến nay, Trường Đại học Cần Thơ và các đối tác Hà Lan có 15 dự án chung với tổng ngân sách khoảng 395.030 euro được triển khai; 6 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận đã được ký kết.
Dự án Khu Công nghiệp VSIP Cần Thơ có tổng diện tích 900ha, là VSIP đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến khi hoàn chỉnh sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ USD.
Đến nay, thành phố Cần Thơ đã thiết lập quan hệ hợp tác với 3 địa phương của Nhật Bản là: tỉnh Hyogo, thành phố Okayama và thành phố Nasushiobara thuộc tỉnh Tochigi.
Tọa đàm “Kết nối địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc với địa phương Việt Nam” mở ra những cơ hội hợp tác mới cho địa phương và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào mục tiêu phát triển của các bên.
Các nhà đầu tư Hàn Quốc được cung cấp nhiều thông tin hữu ích để có cái nhìn toàn diện và hiểu rõ hơn về các chính sách, môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
Lãnh đạo Cần Thơ cho biết thành phố tập trung kêu gọi đầu tư ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào các dự án tăng trưởng xanh; thành phố đón chào các nhà đầu tư châu Âu, trong đó có Thụy Điển.
Andhra Pradesh là một trong những bang phát triển năng động nhất Ấn Độ, địa phương này có tiềm năng hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực thủy sản, nông sản, dệt may, CNTT, cảng biển, logistics.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết UBND đề xuất phương hướng hợp tác thời gian tới giữa hai bên tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác đầu tư, du lịch...
Ngày hội là chương trình thường niên được tổ chức luân phiên tại các tỉnh ĐBSCL, qua đó khuyến khích phát triển phong trào dạy học và sử dụng tiếng Pháp, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Pháp.
Tập đoàn Vista Land của Philippines đang tìm kiếm các cơ hội giao thương tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam với mong muốn nâng cao chất lượng các mặt hàng thực phẩm.
Tổng lãnh sự Sok Dareth kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh nhiều hơn nữa tại Campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp nhẹ.
Chủ tịch UBND Cần Thơ mong muốn Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba hỗ trợ tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của Cần Thơ đến với các hiệp hội, nhà đầu tư ở Cuba.
Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào-Việt Nam tại Cần Thơ có diện tích sàn xây dựng tối thiểu 1 hecta, nguồn vốn 100% FDI của Lào hoặc liên doanh giữa doanh nghiệp hai nước.