Cần Thơ: Mưa lớn nhất từ đầu năm, nhiều tuyến đường ngập sâu

Mưa lớn khiến các tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ như Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân, Ngô Sỹ Liên... đều bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa bánh xe.

Trận mưa to trong thời gian ngắn gây ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)
Trận mưa to trong thời gian ngắn gây ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chiều 20/6, một trận mưa lớn kỷ lục từ đầu năm đã trút xuống thành phố Cần Thơ với lượng mưa hơn 100mm, gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, chiều nay trên địa bàn Cần Thơ ghi nhận hai đợt mưa. Đợt 1 diễn ra từ 13 giờ 15 phút đến 14 giờ 00 phút, ghi nhận lượng mưa 13,5mm. Tuy nhiên, đợt 2 mới thực sự là tâm điểm của trận mưa lịch sử này, kéo dài từ 15 giờ 15 phút đến 17 giờ 20 phút với lượng mưa lên tới 90mm.

Đây là đợt mưa có cường độ rất lớn trong thời gian ngắn, nước mưa không thoát kịp đã gây ngập nhiều tuyến đường, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.

Anh Lê Hoàng Hải (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết, khoảng 16 giờ anh di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ, hướng từ huyện Phong Điền về Ninh Kiều. Thời điểm này trời mưa rất lớn, nhiều đoạn trên đường Nguyễn Văn Cừ bị ngập sâu.

"Mưa rất lớn kèm sấm sét liên tục nên tôi không dám điều khiển xe chạy nhanh và phải đi sát vào dải phân cách để tránh bị chết máy. Mất gần nửa tiếng tôi mới về đến nhà, trong khi bình thường chỉ khoảng 10 phút," anh Hải cho biết.

Nguyên nhân của trận mưa lớn được xác định là do sự kết hợp giữa vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh ngay trên khu vực Nam Bộ và gió tây nam có cường độ trung bình. Sự tương tác này đã tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh mẽ và gây mưa lớn kéo dài.

ttxvn-can-tho-mua-to-nhat-tu-dau-nam-nhieu-tuyen-duong-ngap-sau-2006-2.jpg
Mưa to gây ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ như Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân, Ngô Sỹ Liên... đều bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa bánh xe. Sau khi mưa tạnh đã xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ và khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Tình trạng ngập úng này hễ mưa to là xảy ra mặc dù thành phố Cần Thơ đã đầu tư cải tạo, nâng cấp 32 tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố cùng hệ thống trạm bơm trong dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) nhằm cải thiện tình trạng thoát nước.

Cụ thể, các hạng mục cải tạo hệ thống cống thoát nước của 32 tuyến đường khởi công năm 2022, hoàn thành vào năm 2024 với kinh phí là hơn 280 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư.

Cùng với đó là 2 trạm bơm ở khu vực bến Ninh Kiều với kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng, gồm gồm trạm bơm trên đường Châu Văn Liêm (4 máy bơm) và trạm bơm Ninh Kiều (3 máy bơm), bắt đầu vận hành từ tháng 7/2024.

Thực tế, dù đã hoàn thành nhiều công trình chống ngập, nhưng trong các đợt triều cường cuối năm 2024 và trong các đợt mưa năm nay, khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng ngập.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ nhận định thời tiết vẫn còn tiếp tục chuyển xấu và mưa vẫn còn xảy ra nhiều trong 2-3 ngày tới. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, đặc biệt là vào thời điểm có mưa lớn, đề phòng sấm sét, dông lốc và luôn cập nhật thông tin thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.