Mở rộng trồng giống lúa lai năng suất cao ở các tỉnh phía Nam

Công ty giống cây trồng miền Nam mở rộng sản xuất giống lúa lai F1 cho năng suất cao 3,7 tấn/ha tại Hậu Giang, Kiên Giang và Trà Vinh.
Mở rộng trồng giống lúa lai năng suất cao ở các tỉnh phía Nam ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 27/2, tại Trại giống Nông nghiệp Cờ Đỏ, thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Công ty Giống cây trồng miền Nam tổ chức khảo nghiệm mô hình sản xuất giống lúa lai F1 và sơ kết 1 năm mô hình phát triển hạt lúa lai F1 góp phần tăng tỷ lệ hạt giống trong nước.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tuy diện tích sản xuất giống cũng như sản lượng giống lúa lai gần đây ngày càng tăng ở khu vực phía Nam nhưng mới đáp ứng khoảng 25% nhu cầu giống của bà con. Trong khi đó, nhu cầu và điều kiện sản xuất giống ở khu vực phía Nam là rất lớn và sản lượng còn lại vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thực tế cho thấy, mô hình trồng lúa lai F1 giống Bác ưu 903 kháng bạc lá đang phát triển tốt. Nhận định của các nhà khoa học và nông dân tham gia mô hình với trà lúa đang chín đều cho rằng, năng suất lúa có thể đạt khoảng 3,7 tấn/ha trong khi năng suất của giống lúa này ở các nơi khác chỉ đạt bình quân từ 2,2-2,5 tấn/ha.

Nông dân sản xuất giống lúa trên được Công ty Giống cây trồng miền Nam bao tiêu với giá 19.000 đ/kg, cao gấp 3 lần so với các giống lúa hàng hóa khác.

Cũng theo báo cáo sơ kết mô hình thí điểm trong vụ Đông Xuân 2014 vừa qua, nông dân sản xuất giống lúa lai F1 Bác ưu 903 thu lợi nhuận bình quân trên dưới 50 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, theo ông Võ Thanh Hừng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Cần Thơ, việc mở rộng diện tích trồng các giống lúa lai F1 nói trên là rất khó vì nông dân phải tuân thủ khá nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật canh tác giống, bà con phải cần cù, chịu khó mà đây là đặc điểm nông dân miền Tây còn hạn chế.

Đề án mô hình phát triển hạt giống lúa lai F1 được thực hiện thí điểm tại thành phố Cần Thơ từ tháng 1/2014 đến tháng 6/2016 với diện tích sản xuất 90ha tại Trại giống Nông nghiệp Cờ Đỏ.

Công ty Giống cây trồng miền Nam cung ứng toàn bộ nguồn giống lúa lai F1 và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, bao tiêu sản lượng lúa giống của bà con để cung ứng nguồn giống cho nông dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng gieo trồng.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hiện ngoài Trại giống Nông nghiệp Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ, Công ty giống cây trồng miền Nam đang thực hiện thí điểm mô hình phát triển giống lúa lai F1 tại các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, mỗi địa phương chỉ sản xuất vài chục hécta trong vụ Đông Xuân. Công ty đang chuẩn bị mở rộng sản xuất giống lúa lai ở tỉnh Trà Vinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).