Dự án hướng tới hình thành khu “Vietnam Town” tại Uzbekistan, góp phần tạo điểm nhấn phát triển đô thị hiện đại, bền vững, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Phó Thủ tướng Uzbekistan nêu rõ Uzbekistan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực dầu khí, hàng không, giao thông, viễn thông, công nghệ số, cơ sở hạ tầng, y tế, lúa gạo, thủy sản...
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 8/4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Uzbekistan-Việt Nam.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và C5 (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan) hiện vẫn khiêm tốn, trong khi hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác.
Các nước thành viên SCO ủng hộ cải thiện và cải cách cấu trúc quản trị kinh tế toàn cầu, cam kết bảo vệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng, toàn diện và không phân biệt.
Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã sa thải Thị trưởng Tashkent - Jahongir Ortiqkhojaev - vì "thiếu chuẩn bị cho mùa Đông" và "những lời nói sáo rỗng, báo cáo sai sự thật."
Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Nova, cả 3 nước có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác cùng nhau, bao gồm việc cung cấp và xử lý khí đốt, cũng như về xuất khẩu cho các nước thứ 3, đặc biệt là Trung Quốc.
So với đường biển, tuyến tàu hỏa vận tải hàng hóa đến Trung Á - mới được đưa vào vận hành ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - có thể rút ngắn thời gian vận chuyển ít nhất 20 ngày.
Chiến lược đa dạng hóa quan hệ mà Trung Á tích cực thực hiện đến nay có thể là chưa đủ, ít nhất là trong ngắn hạn, để "giải phóng" họ khỏi ảnh hưởng của Nga.
Tư cách của nước quan sát viên thuộc EAEU cho phép nước đó tham dự các cuộc họp của các cơ quan thuộc Liên minh này nếu được mời, nhận các tài liệu đã được thông qua.
Công ty viễn thông MTS của Nga ngày 7/3 cho biết đã ký một thỏa thuận hòa giải với nhà chức trách Mỹ liên quan vụ tham nhũng ở Uzbekistan và sẽ nộp phạt 850 triệu USD.
Uzbekistan và Nga đã ký các thỏa thuận trị giá 27,1 tỷ USD, trong đó có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân lần đầu tiên ở Trung Á, trị giá 11 tỷ USD.
Sau 25 năm gián đoạn, hai nước láng giềng ở Trung Á là Tajikistan và Uzbekistan đã thiết lập lại các chuyến bay kết nối thường xuyên, mở đường cho việc cải thiện mối quan quan hệ giữa hai nước.
Mong muốn của Uzbekistan là tăng cường hợp tác với Việt Nam về chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt ở các khía cạnh sản xuất, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý cấp cho Uzbekistan khoản viện trợ phát triển chính thức 12,7 tỷ yen (105 triệu USD) nhằm giúp nước này xây dựng các nhà máy điện và nâng cấp trang bị y tế.