Uzbekistan-HQ ký hơn 20 văn kiện hợp tác kinh tế

Trong số các văn kiện hai nước đã ký có hiệp định trị giá 4,1 tỷ USD về khai thác mỏ khí đốt Surghin với trữ lượng gần 130 tỷ m3.
Sau cuộc hội đàm chiều 23/8 tại Tashkent (Uzbekistan) giữa Tổng thống nướcchủ nhà Islam Karimov và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đang ở thăm, hai bênđã ký hơn 20 văn kiện hợp tác kinh tế.

Trong số các văn kiện đã ký có hiệp định trị giá 4,1 tỷ USD về khai thácmỏ khí đốt Surghin bên bờ biển Aral với trữ lượng gần 130 tỷ m3 và xây dựng xínghiệp liên hợp hóa chất Ustiurt ở phía Tây-Bắc Uzbekistan.

Ngoài ra, còn có 4 dự án chung vềthành lập các xí nghiệp liên doanh; các văn bản hợp tác về công nghiệp và khaikhoáng, y tế và giáo dục, công nghệ thông tin và dệt may, cũng như đơn giản hóaquy chế cấp thị thực (visa) cho giới doanh nhân và chuyên gia Hàn Quốc.

Hiện nay có gần 30.000 công dân Uzbekistan làm việc tại các cơ sở sản xuấtkhác nhau ở Hàn Quốc, trong khi các công ty, tập đoàn năng lượng và kinh doanhHàn Quốc đang tích cực hoạt động trên lãnh thổ Uzbekistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.