Rơi xuống cống trong khu vực đang xây dựng, bé trai 7 tuổi tử vong

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Biên Hòa đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bước đầu lực lượng chức năng xác định bé Nguyễn V. tử vong là do đuối nước.

Ngày 29/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ một cháu bé 7 tuổi rơi xuống cống trong khu vực công trình đang xây dựng trên địa bàn phường, tử vong.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 28/8, có 4 cháu nhỏ rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc Dự án khu dân cư Bửu Long trên địa bàn phường chơi.

Khi cháu Nguyễn V. (7 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) đến đoạn cống đang thi công (cống có độ sâu khoảng 3-4m) chưa có nắp đậy để rửa chân thì không may trượt chân rơi xuống cống.

Thấy vậy, các bé đi cùng đã hô hoán, gọi người lớn đến cứu. Tuy nhiên, khi người lớn tới nơi, vớt lên thì cháu Nguyễn V. đã tử vong.

[Quảng Ngãi: 3 học sinh bị đuối nước thương tâm khi chơi ở cồn cát]

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Biên Hòa đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bước đầu lực lượng chức năng xác định bé Nguyễn V. tử vong là do đuối nước.

Người nhà cháu bé bày tỏ nguyện vọng không mổ tử thi, cam kết không thắc mắc, khiếu nại và nhận thi thể cháu đưa về lo hậu sự.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bửu Long, Chủ đầu tư dự án trên là Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai. Theo đại diện chủ đầu tư, sau vụ tai nạn, Công ty đã cử nhân viên chia sẻ với gia đình và hỗ trợ chi phí mai táng.

Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết gia đình của bé Nguyễn V. thuộc diện hộ nghèo, chính quyền địa phương đã tổ chức vận động ủng hộ để chia sẻ một phần khó khăn với gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục