Rosoboronexport xuất khẩu vũ khí đạt 7,4 tỷ USD

Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport đã xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự đạt 7,4 tỷ USD trong năm 2009.
Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport đã xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự đạt 7,4 tỷ USD trong năm 2009, tăng 10% so với năm 2008.

Đây là tuyên bố của Tổng Giám đốc Rosoboronexport, ông Anatoly Isaikin cho biết ngày 28/1.

Theo ông Isaikin, hiện Rosoboronexport xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự sang hơn 70 nước trên thế giới, trong đó, những nước mua nhiều nhất gồm Ấn Độ, Algeria, Trung Quốc, Venezuela, Malaysia và Syria.

Khoảng 50% vũ khí xuất khẩu của Rosoboronexport thuộc về kỹ thuật và thiết bị không quân. Năm 2008, Nga đã xuất khẩu số vũ khí trị giá 8,35 tỷ USD, trong đó, Rosoboronexport chiếm hơn 6,72 tỷ USD.

Năm 2009, Rosoboronexport đã ký các hợp đồng bán vũ khí trị giá 15 tỷ USD và tổng giá trị hợp đồng tập đoàn này đã ký cho những năm tới đạt hơn 34 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục