Samsung khẳng định vị thế dẫn đầu ở thị trường smartphone Hàn Quốc

Samsung Electronics Co. tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ở thị trường điện thoại thông minh Hàn Quốc trong quý 1/2019 nhờ doanh số mạnh mẽ của loạt điện thoại Galaxy hàng đầu.
Điện thoại Samsung Galaxy S10 5G bán ở thị trường Hàn Quốc. (Nguồn: Engadget)
Điện thoại Samsung Galaxy S10 5G bán ở thị trường Hàn Quốc. (Nguồn: Engadget)

Samsung Electronics Co. tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ở thị trường điện thoại thông minh Hàn Quốc trong quý 1/2019 nhờ doanh số mạnh mẽ của loạt điện thoại Galaxy hàng đầu.

Theo số liệu của công ty theo dõi thị trường Counterpoint Research, Samsung đã chiếm được 65% thị phần trong quý 1, tăng 5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple đứng thứ hai với thị phần 18%, giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu cho thấy LG Electronics đứng thứ ba với 16% thị phần, giảm 1 điểm phần trăm.

[Hàn Quốc chính thức cán mốc 1 triệu thuê bao mạng 5G]

Samsung Electronics đã phát hành các mẫu điện thoại mới vào đầu tháng Ba. Vào cuối tháng 4, hãng cho biết họ đã bán được hơn 1 triệu chiếc điện thoại thông minh Galaxy S10 hàng đầu mới của mình, khiến mẫu điện thoại này trở thành thiết bị Galaxy nhanh nhất vượt qua mốc đó.

Counterpoint cho biết thị trường điện thoại thông minh Hàn Quốc sẽ phát triển hơn nữa trong quý hai do nhu cầu của thị trường với các sản phẩm điện thoại thông minh 5G.

Tổng số thuê bao mạng không dây 5G ở Hàn Quốc đã cán mốc mốc 1 triệu khi nước này liên tục mở rộng hạ tầng phủ sóng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, số thuê bao mạng 5G đã đạt được cột mốc trên vào ngày 10/6 vừa qua - 69 ngày sau khi nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức ra mắt dịch vụ thương mại 5G vào ngày 3/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.