Sản lượng công nghiệp Eurozone giảm đe dọa phục hồi kinh tế

Sản lượng công nghiệp của Khu vực đồng Euro đã giảm mạnh trong tháng 10, làm dấy lên những lo ngại rằng sự hồi phục kinh tế bị ngưng trệ.
Sản lượng công nghiệp Eurozone giảm đe dọa phục hồi kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo số liệu thống kê chính thức được công bố hôm 12/12, sản lượng công nghiệp của Khu vực đồng Euro (Eurozone) đã giảm mạnh trong tháng 10, làm dấy lên những lo ngại rằng sự hồi phục kinh tế mong manh hiện nay từ cuộc suy thoái kỷ lục vừa qua có thể bị ngưng trệ.

Theo Cơ quan thống kê của châu Âu (Eurostat), trong tháng 10, sản lượng công nghiệp của 17 quốc gia Eurozone đã giảm 1,1% so với tháng 9. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) giảm 0,7%, sau khi đạt mức tăng 0,1% hồi tháng 9.

Trong số các nền kinh tế lớn của EU, sản lượng công nghiệp của Đức - nền kinh tế đầu tàu khu vực - tiếp tục giảm 1,2% trong tháng 10, sau mức giảm 0,7% của tháng 9, trong khi đó sản lượng công nghiệp của Pháp trong tháng 10 cũng giảm 0,3%, bằng với tháng 9. Đối với Anh, nền kinh tế không thuộc Eurozone, sản lượng công nghiệp tháng 10 tuy tăng 0,4%, nhưng lại giảm so với mức tăng của tháng 9 là 0,9%.

Một số nhà phân tích cho rằng đây là điều đáng lo ngại, nhất là sau khi Eurozone thoát khỏi cuộc suy thoái kỷ lục kéo dài 18 tháng trong quý2 với tốc độ tăng trưởng đạt 0,3%, nhưng lại giảm xuống còn 0,1% trong quý 3.

Theo ông Howard Archer, thuộc công ty IHS Global Insight, việc sản lượng công nghiệp giảm trong tháng 10 cho thấy Eurozone đang phải vật lộn để lấy lại đà tăng trưởng.

Ông Archer cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ phải sớm thực hiện thêm các biện pháp kích thích, như cắt giảm tỷ lệ lãi suất nhằm thúc đẩy sản xuất. Sắp tới, ECB có thể sẽ giữ tỷ lệ lãi suất ở mức 0,25% cho đến năm 2015, nhưng có thể sẽ giảm xuống 0,1%, thậm chí là 0% nếu kinh tế không có tiến triển tích cực. Dù không mong muốn, nhưng có khả năng ECB sẽ tiếp tục lộ trình tiêu cực giảm tỷ lệ lãi suất tiền gửi ngân hàng nhằm buộc các ngân hàng thương mại phải đẩy tiền ra thị trường hơn là trả trực tiếp cho ECB để cất giữ. Tuy nhiên, dù ECB và chính phủ nhiều nước đã bơm một lượng lớn tiền lãi suất thấp vào thị trường tài chính, nhưng các ngân hàng hầu như chỉ tập trung vào xây dựng lại cơ sở vốn của họ, hơn là chấp nhận rủi ro để đầu tư với khoản tiền này.

Tháng 10 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã phải giảm mức dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm 2014 từ 1,2% xuống còn 1,1%, đồng thời dự báo tỷ lệ tăng trưởng trong năm kế tiếp sẽ là 1,7%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục