Sập trần, hai người chết và ba người bị thương

Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại nhà anh Đoàn Ngọc Hiếu, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương.
Vào chiều ngày 17/12, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại nhà anh Đoàn Ngọc Hiếu, 31 tuổi, ở ngõ 91 phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Vụ tai nạn đã làm hai người thiệt mạng và ba người bị thương.

Tìm hiểu được biết, anh Hiếu thuê sáu công nhân đều quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa đến phá dỡ ngôi nhà hai tầng.

Khi công nhân đang làm việc thì mái trần bêtông trước cửa nhà bị sập (nhà quay lưng ra đường), làm hai anh Lê Đình Dũng, 37 tuổi và Tô Văn Thuận, 33 tuổi, tử vong.

Ngoài ra, anh Tô Văn Cảnh, Nguyễn Văn Ba, đều 33 tuổi và Lê Đình Quỳnh, 25 tuổi bị thương nặng, hiện được cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang và Việt Đức.

Riêng công nhân Lê Đình Thành, 33 tuổi, may mắn không làm sao.

Công an huyện Gia Lâm đã khám nghiệm hiện trường và phối hợp với cơ quan an toàn lao động giải quyết vụ việc./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục