Sầu riêng Indonesia tìm cách tiếp cận thị trường Trung Quốc

Trong vài năm qua, Chính phủ Indonesia trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao song phương và đa phương đều cố gắng thuyết phục Trung Quốc rằng sầu riêng của nước này đủ điều kiện để xuất khẩu.

Sầu riêng tươi để xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Sầu riêng tươi để xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo tờ Jakarta Globle ngày 25/8, giới chức Indonesia kỳ vọng Trung Quốc sớm "bật đèn xanh" để sầu riêng Indonesia có thể tiếp cận thị trường tỷ dân này.

Trung Quốc thị trường nhiều tiềm năng khi là quốc gia có sản lượng tiêu thụ sản phẩm sầu riêng lớn nhất thế giới. Điều này thôi thúc giới lãnh đạo Indonesia nỗ lực tìm kiếm những cơ hội để đưa sản phẩm đặc trưng của quốc gia này đến với thị trường rộng lớn như Trung Quốc.

Trong vài năm qua, Chính phủ Indonesia trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao song phương và đa phương đều cố gắng thuyết phục Trung Quốc rằng sầu riêng của nước này đủ điều kiện để xuất khẩu.

Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi trong chuyến công du tới Trung Quốc ngày 23/8 đã tiếp xúc với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị với mong muốn đạt được một Nghị định thư cho phép nước này xuất khẩu “vua trái cây” vào quốc gia tỷ dân.

Phát biểu trước báo giới, bà Retno Marsudi nhấn mạnh, “Để thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc, Indonesia đã thúc đẩy các cuộc đàm phán về Nghị định thư xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa sớm được hoàn thành. Chúng tôi tin rằng sau khi đàm phán xong, chúng tôi sẽ có thể thúc đẩy thương mại song phương.”

Tuy nhiên, bà Retno không đề cập thông tin chi tiết liên quan đến xuất khẩu sầu riêng.Theo hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara News, trước đó, hồi tháng Tư, Cơ quan Kiểm dịch Quốc gia Indonesia (Barantin) đã đàm phán với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về xuất khẩu sầu riêng.

Giám đốc Barantin, Sahat M Panggabean, cho biết, kể từ năm 2020, sau khi Indonesia ngỏ ý việc xuất khẩu sầu riêng, đến năm 2023, Trung Quốc đã chấp thuận sầu riêng của Indonesia.

GACC cũng ngỏ ý về kế hoạch tổ chức một cuộc kiểm tra tại chỗ đối với các đồn điền và cơ sở đóng gói sầu riêng để đánh giá chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn trước khi nhập khẩu sản phẩm này. Khi được thông qua, Indonesia sẽ có thể xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Trong khi đó, theo tờ Bangkok Post, năm 2023, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,4 triệu tấn sầu riêng, trong đó Thái Lan cung cấp tới 68% lượng sầu riêng cho nước này.

Chỉ vài tháng trước, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, tiết lộ rằng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc có thể mang lại động lực lớn cho nền kinh tế địa phương. Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng trị giá từ 7-8 tỷ USD mỗi năm.

Chính phủ Indonesia đã nỗ lực cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc sau nhiều năm thâm hụt. Theo Bộ Thương mại, năm 2023 Indonesia đạt thặng dư thương mại 2 tỷ USD với Trung Quốc.

Để so sánh, thâm hụt thương mại với Trung Quốc ở mức gần 7,9 tỷ USD vào năm 2020 trước khi giảm xuống 2,5 tỷ USD vào năm 2021 và gần 1,9 tỷ USD vào năm sau đó.

Tuy nhiên, Indonesia có thể sẽ quay trở lại tình trạng thâm hụt thương mại với Trung Quốc trong năm 2024 sau khi thâm hụt 4,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.