Saudi Arabia bác tin Quốc vương thăm 2 đảo được Ai Cập chuyển giao

Saudi Arabia đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Quốc vương Salman bin Abdul Aziz Al Saud sẽ thăm hai hòn đảo trên Biển Đỏ vừa được Ai Cập chuyển giao cho nước này.
Saudi Arabia bác tin Quốc vương thăm 2 đảo được Ai Cập chuyển giao ảnh 1Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 2/7, Saudi Arabia đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Quốc vương Salman bin Abdul Aziz Al Saud sẽ thăm hai hòn đảo trên Biển Đỏ vừa được Ai Cập chuyển giao cho nước này.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin trong một tuyên bố, Đại sứ Saudi Arabia tại Ai Cập Ahmed Abdel Aziz Qattan nói rằng tin tức trên là "vô căn cứ."

[Ai Cập thông qua thỏa thuận chuyển giao 2 hòn đảo cho Saudi Arabia]

Trước đó, theo các phương tiện truyền thông, Quốc vương Salman sẽ có chuyến thăm kéo dài 12 ngày tới hai hòn đảo Tiran và Sanafir để kéo quốc kỳ Saudi Arabia, sau khi hai hòn đảo này được Ai Cập chuyển giao.

Hôm 24/6, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã phê chuẩn một thỏa thuận gây tranh cãi về việc trao hai hòn đảo nói trên cho Saudi Arabia, một tuần sau khi được Quốc hội Ai Cập thông qua trong một cuộc bỏ phiếu toàn thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục