Saudi Arabia phong tỏa thị trấn có đa số người Hồi giáo dòng Shiite

Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho biết các lực lượng an ninh Saudi Arabia đã phong tỏa thị trấn Awamiya có đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite sau nhiều tháng xung đột và bất ổn với cảnh sát.
Saudi Arabia phong tỏa thị trấn có đa số người Hồi giáo dòng Shiite ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: scmp.com)

Ngày 13/8, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) ngày 13/8 cho biết các lực lượng an ninh Saudi Arabia đã phong tỏa thị trấn Awamiya có đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite sau nhiều tháng xung đột và bất ổn với cảnh sát.

Theo HRW, dựa trên các hình ảnh vệ tinh từ tháng Hai và tháng Tám, các khu vực rộng lớn của thị trấn này đã chịu thiệt hại lớn, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân dụng.

[Saudi Arabia khẳng định tiếp tục tẩy chay nước láng giềng Qatar]

Giám đốc HRW ở Trung Đông, Sarah Leah Whitson cho biết: "Nhà chức trách Saudi Arabia nên tiến hành các biện pháp ngay lập tức để mọi người có thể quay trở về nhà một cách an toàn, cho phép kinh doanh và mở cửa trở lại phòng khám và bồi thường cho các cư dân bị thiệt hại và tàn phá tài sản do các lực lượng an ninh gây ra."

Chính quyền Saudi Arabia đã đổ lỗi cho những kẻ "khủng bố" và buôn bán ma túy đã gây ra tình trạng bất ổn gần đây tại Awamiya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục