Say rượu lái xe gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội

Chiều 28/11, Công an Hà Nội đã làm rõ danh tính người lái ôtô 7 chỗ trong tình trạng say mềm đã gây ra 3 vụ tai nạn rồi bỏ chạy.
Chiều 28/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã làm rõ danh tính và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc một người điều khiển xe ôtô 7 chỗ trong tình trạng say mềm liên tiếp gây ra 3 vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy trong đêm 27/11.

“Tác giả” của chuỗi tai nạn kinh hoàng giữa đường phố Hà Nội này là Phạm Thế Dũng (29 tuổi) ở tổ 31 Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Vào khoảng 22 giờ 10 ngày 27/11, trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, chiếc ôtô Huyndai hiệu Santa Fe mang biển kiểm soát 30T-6118 phóng với tốc độ cao đã lao thẳng vào giữa đám đông phương tiện trên đường.

Đến trước cửa số nhà 107 phố Tôn Đức Thắng, có ba chiếc xe máy không kịp tránh đã bị chiếc xe ôtô tông thẳng vào.

Những người đi trên ba chiếc xe máy ngã ra đường bất tỉnh. Mặc dù gây tai nạn, nhưng người điều khiển chiếc xe ôtô vẫn bỏ mặc nạn nhân, rú ga bỏ chạy.

Sau một hồi chạy với tốc độ cao vòng vèo qua các phố được khoảng 5km thì quần chúng tham gia đuổi bắt đã giữ được chiếc xe tại khu vực phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Theo các cơ quan chức năng, 2 nạn nhân đi trên chiếc xe máy bị Dũng đâm thì một người bị gẫy chân, một bị chấn thương sọ não.

Những nạn nhân khác được quần chúng đưa đi cấp cứu, cơ quan chức năng vẫn đang tập hợp thông tin điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục