Sẽ có máy tính hoạt động như bộ não người?

Trong giai đoạn sinh sống và trưởng thành ở Kingston, Ont (Mỹ) trong thập niên 1970, ông Lloyd Watt có thói quen nghe các bài hát của Billy Joel và Elton John và chơi các giai điệu này trên đàn piano của gia đình.

Trong giai đoạn sinh sống và trưởng thành ở Kingston, Ont (Mỹ) trong thập niên 1970, ông Lloyd Watt có thói quen nghe các bài hát của Billy Joel và Elton John và chơi các giai điệu này trên đàn piano của gia đình.

Tuy vậy, ông tự hỏi liệu có quá ảo tưởng khi muốn có một cái máy có thể “nghe” bài hát và ngay lập tức chuyển chúng thành các nốt nhạc hay không?

Ông Watts không bao giờ tạo ra một trò đố chữ, song sự tìm kiếm lâu nay của ông cuối cùng tạo ra một trong những công nghệ thương mại đầu tiên dựa trên hoạt động của bộ não con người.

Các nhà sản xuất điện thoại di động ở châu Á đang sử dụng các siêu chíp của Audience, công ty do ông Watts sáng lập ở Thung lũng Silicon, để cải thiện đáng kể chất lượng đàm thoại ở những khu vực ồn ào.

Thậm chí một chiếc xe tải qua ngay cạnh một người sử dụng điện thoại có công nghệ này sẽ không gây ra tiếng ồn ở đầu dây bên kia. Loại chip này hoạt động với các chức năng của tai trong và một phần của võ não.

Ông Watts đang ở vị trí dẫn đầu của những gì mà một số người tin rằng sẽ là một sự chuyển biến cơ bản theo các cách thức nào đó mà các máy tính được thiết kế. Các loại máy tính hiện nay hoạt động tốt về khả năng tính toán song không thể xử lý những dòng thông tin phức tạp trong thời gian thực như bộ não con người.

Hiện tại, nhờ những tiến bộ trong sự hiểu biết của con người về vấn đề sinh học, các nhà khoa học tin rằng có thể xây dựng một thế hệ máy tính mới dựa trên cách thức làm việc thực tế của bộ não con người - những sự tương tác hóa chất cực nhỏ và xung điện đã chuyển cảm giác thành nhận thức và nhận thức thành quyết định và hành động.

Đây là một sự kế thừa những ý tưởng cũ về trí thông minh nhân tạo và một loạt doanh nghiệp đã có những sáng kiến để thực hiện, trong số đó có “gã khổng lồ” IBM và Numera, một công ty mới thành lập ở Silicon.

Giới khoa học cảnh báo sự thay đổi trên không được diễn ra quá nhanh. Ông Carver Mead, một người tiên phong trong lĩnh vực vi điện tử và là giáo sư danh dự ở Viện Công nghệ California, cho rằng hệ thống thần kinh rất phức tạp song ông đánh giá cao những gì đang diễn ra và tin tưởng cuối cùng con người sẽ thành công.

Với một trong những nỗ lực tham vọng nhất theo xu hướng trên, IBM trong tháng 11/08 đã thông báo khoản viện trợ 4,9 triệu USD từ Cơ quan các dự án nghiên cứu phát triển quân sự của Pentagon cho hoạt động nghiên cứu để tạo ra các máy tính thông minh.

Số tiền này được cấp trong giai đoạn đầu tiên của một nỗ lực sẽ diễn ra trong nhiều năm nhằm xây dựng các hệ thống máy tính tái tạo các hoạt động của bộ não con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục