Sẽ rà soát việc thực hiện chính sách người có công

Lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội thông qua việc rà soát chính sách người có công.

Chiều ngày 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh Xã hội đã ký Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, đất nước ta đã trải qua thời gian dài kháng chiến, giành độc lập dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ biên giới. Quãng thời gian đó, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu vẻ vang nhưng cũng có nhiều hy sinh, mất mát. Chính vì vậy, chủ trương chăm lo đời sống cho người có công đã được thực hiện từ rất sớm và đây cũng một thành tựu tiêu biểu của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thực tế, còn nhiều địa phương, bộ ngành chưa quán triệt đầy đủ chính sách người có công đã được ban hành. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015. Thông qua việc rà soát chính sách người có công, lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Việc ký kết các văn bản cũng chính là việc khởi đầu cho việc tập trung rà soát thí điểm. Bắt đầu từ quý I, mỗi một xã, phường sẽ thực hiện rà soát chính sách người có công sau đó đến toàn quốc, phấn đấu đến 27/7/2014 sẽ công bố kết quả rà soát về hiện trạng và sau đó triển khai thực hiện đối với những đối tượng cần áp dụng.”

Chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh Xã hôi nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung vào 7 đối tượng: Liệt sỹ và gia đình liệt sỹ; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Theo đó, trong hai năm 2014-2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên và ngành Lao động-Thương binh Xã hội cũng sẽ tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi dối với người có công với cách mạnh.

Tại buổi lễ ký kết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Bằng việc Quốc hội phê chuẩn Hiến pháp mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là việc giám sát và phản biện xã hội, sẽ ngày càng được phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ sát cánh cùng Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển và sự mong mỏi của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ; Bộ Lao động-Thương binh Xã hội tiếp tục rà soát, đánh giá những người bị thiệt thòi, nạn nhân bị tai nạn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam để từng bước đề xuất các chính sách hỗ trợ tốt hơn những đối tượng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục