SEA Games 30: U22 Việt Nam đổi khách sạn, thảnh thơi chờ trận khai màn

VFF đã thuê thêm một khách sạn gần sân Binan Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, tránh được tình trạng tắc đường, giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất.
Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào sân Rizal Memorial. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Đội tuyển U22 Việt Nam bước vào sân Rizal Memorial. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Trong khi các đội tuyển khác gặp phải rất nhiều vấn đề khác nhau khi đặt chân sang Philippines tham dự SEA Games 30 thì đội tuyển U22 Việt Nam lại khá thảnh thơi và tích cực hướng tới trận ra quân gặp U22 Brunei, diễn ra vào chiều 25/11 tới.

Theo lịch thi đấu, các trận của bảng B sẽ diễn ra trên 2 sân vận động: Rizal Memorial và Binan Football.

Nếu như sân Rizal Memorial ở rất gần khách sạn của đội tuyển, chỉ khoảng 2km và không phải là vấn đề đáng lo ngại, thì sân Binan Football thực sự là bài toán khi phải mất ít nhất 90 phút di chuyển, chưa tính đến mức độ tắc đường.

Nắm bắt tình hình, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lập tức chỉ đạo bộ phận hậu cần tìm kiếm thuê thêm một khách sạn gần sân Binan Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khách sạn này chỉ cách sân Binan khoảng 20-25 phút di chuyển bằng xe buýt nên sẽ giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất.

Thông thường tại các kỳ SEA Games, Ban tổ chức nước chủ nhà phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, đặc biệt là khâu đón tiếp trong giai đoạn đầu tiên của Đại hội.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi có rất đông các vận động viên, các đoàn thể thao đến từ các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games.

Chưa kể có thời điểm Ban tổ chức phải đón tiếp cùng lúc nhiều đoàn thể thao tới làm thủ tục gia nhập SEA Games 30, dẫn đến những bất cập về phương tiện di chuyển, về khách sạn.

Chưa kể yếu tố khách quan như tình trạng tắc đường thường trực tại Manila.

Chỉ tính riêng môn bóng đá nam, các đội tuyển như Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Campuchia… đều gặp trục trặc khi đặt chân tới Manila.

U22 Thái Lan phải hủy buổi tập đầu tiên do trễ xe buýt vì lý do tắc đường, Indonesia và Timor Leste phải mòn mỏi chờ đợi xe buýt của Ban tổ chức tới đón mất 3 giờ đồng hồ tại sân bay.

Các cầu thủ Myanmar cũng phải ngồi ở sân bay nhiều giờ đồng hồ để chờ xe đón và chỉ được phục vụ bởi một chiếc xe nhỏ thiếu tiện nghi. Trong khi U22 Campuchia thậm chí phải dùng ghế và thảm để nghỉ lưng do gặp vấn đề về phòng ở tại khách sạn.

Trái ngược với các đội bạn, U22 Việt Nam lại được hưởng điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều, kể từ khi đặt chân tới sân bay cho đến khi về khách sạn và di chuyển ra sân tập buổi đầu tiên.

[[Infographics] Lịch thi đấu của đội U22 Việt Nam tại SEA Games 30]

Có được điều này là do VFF đã có kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, dự báo trước những khó khăn mà đội tuyển phải đối mặt khi tham dự SEA Games, vốn khác xa so với khi tham dự các giải đấu bóng đá của AFC, FIFA.

Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của đội tuyển trôi chảy như đến thời điểm hiện tại là vấn đề không hề đơn giản.

Trước đó, khoảng 1 tháng trước khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo di chuyển sang Philippines, VFF đã chủ động kết nối với Ban tổ chức nước chủ nhà để tìm hiểu về điều kiện ăn ở, đi lại và cử cán bộ sang tiền trạm, kiểm tra điều kiện thực tế các sân thi đấu, sân tập cũng như tính toán khoảng cách từ khách sạn tới các địa điểm thi đấu, tập luyện nhằm xây dựng lịch hoạt động hợp lý nhất cho đội tuyển.

Một trong những vấn đề khó khăn cần phải giải quyết đó là phòng ở tại khách sạn cho 40 thành viên của đội tuyển.

Do các đội tuyển tham dự SEA Games không được lựa chọn khách sạn mà phải theo sự sắp xếp của nước chủ nhà, nên bộ phận hậu cần của VFF, cụ thể là Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn, đã chủ động trực tiếp sang Manila trước 2 ngày để làm việc với khách sạn nơi đội tuyển sẽ đóng quân, hoàn tất các thủ tục check-in để đảm bảo thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi tới nơi là nhận chìa khóa lên phòng nghỉ ngơi mà không phải lãng phí thêm thời gian chờ đợi cũng như đảm bảo toàn bộ các cầu thủ và ban huấn luyện được ở cùng một tầng tại khách sạn nhằm tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt, giao tiếp.

Một điểm bất cập khác là đội tuyển không có phòng ăn riêng như khi tham dự các giải AFC, FIFA mà phải ăn trong không gian chung với các đội tuyển khác, thậm chí là cả với khách của khách sạn.

Để giải quyết vấn đề này, bộ phận hậu cần của VFF đã yêu cầu khách sạn bố trí một khu vực riêng để phục vụ đội tuyển, đảm bảo chỉ có thành viên của đội tuyển mới được vào ăn tại khu vực này, giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được thoải mái nhất trong điều kiện có thể.

Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Binan Football. Kết thúc buổi tập, đội tuyển sẽ di chuyển về khách sạn mới để nghỉ ngơi chờ trận ra quân gặp U22 Brunei, diễn ra lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25/11 tới.

Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam sẽ về lại khách sạn ban đầu để thuận tiện cho hoạt động tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục