SEA Games 31: Quyết định đổi hướng đúng đắn của kình ngư Flairene

Tại SEA Games 31, với thành tích 1 phút 3,36 giây, Flairene đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để mang chiếc huy chương Vàng quý giá ở nội dung 100m bơi ngửa về cho đoàn thể thao Indonesia.
SEA Games 31: Quyết định đổi hướng đúng đắn của kình ngư Flairene ảnh 1Vận động viên Flairene Candrea Wonomiharjo của Indonesia giành huy chương Vàng ở nội dung 100m bơi ngửa nữ tại SEA Games 31. (Nguồn: sport.tempo.co)

Kình ngư người Indonesia Flairene Candrea Wonomiharjo cảm thấy may mắn và đúng đắn khi quyết định chuyển từ bơi nghệ thuật sang bơi tốc độ, thể hiện qua tấm huy chương Vàng giành được tại SEA Games 31.

Ngày 17/5, trao đổi với hãng tin chính thức Antara, Flairene cho hay mình chỉ mới tham gia đội tuyển bơi lội quốc gia vào đầu năm 2022 và năm trước vẫn tập trung cho môn bơi nghệ thuật.

Tại SEA Games 31, với thành tích 1 phút 3,36 giây, Flairene đã xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để mang chiếc huy chương Vàng quý giá ở nội dung 100m bơi ngửa về cho đoàn thể thao Indonesia.

[Nguyễn Huy Hoàng thắp sáng hy vọng giành HCV đầu tiên ở môn bơi]

Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai của đội tuyển bơi lội Indonesia tại SEA Games 31, sau thành công của nữ vận động viên Masniari Wolf tại vòng chung kết nội dung 50m bơi bướm nữ.

Trước đó tại Đại hội thể thao quốc gia Papua (PON) 2021, Flairene đã giành được huy chương Vàng môn bơi nghệ thuật ở nội dung đồng đội. Nữ kình ngư cho hay cô đã chuyển sang bơi tốc độ sau khi được sự động viên huấn luyện viên Albert C Sutanto.

Flairene cho biết thêm trong quá trình học bơi nghệ thuật, cô cũng được học bơi tốc độ và có thành tích tốt. Flairene thậm chí còn tỏ ra lạc quan hơn với bơi tốc độ và quyết tâm thể hiện hết khả năng của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục