Séc thừa nhận phản ứng đáp trả ngoại giao của Nga mạnh hơn dự kiến

Quyền Ngoại trưởng Séc Jan Hamacek cho rằng việc Nga trục xuất 20 nhân viên Đại sứ quán Séc so với việc Cộng hòa Séc trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga là sự đáp trả mạnh hơn dự kiến.
Séc thừa nhận phản ứng đáp trả ngoại giao của Nga mạnh hơn dự kiến ảnh 1Thủ tướng Andrej Babis (phải) và Ngoại trưởng Jan Hamacek tại cuộc họp báo ở Prague, CH Séc, ngày 17/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/4, quyền Ngoại trưởng Séc Jan Hamacek cho rằng việc Nga trục xuất 20 nhân viên Đại sứ quán Séc so với việc Cộng hòa Séc trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga là "sự đáp trả mạnh hơn dự kiến," và "Séc sẽ xem xét các bước tiếp theo."

Phát biểu trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình, quyền Ngoại trưởng Hamacek nói: “Sự đáp trả này mạnh hơn chúng tôi dự kiến, đó là số nhân viên ngoại giao nhiều hơn số sĩ quan tình báo mà chúng tôi trục xuất."

[Nga trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Cộng hòa Séc để trả đũa]

Ông Hamacek cho biết sẽ gặp Thủ tướng Andrej Babis để thảo luận về các biện pháp tiếp theo.

Ông Hamacek cũng nêu rõ đã yêu cầu ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ tình đoàn kết với Séc.

Trước đó ngày 18/4, Moskva đã thông báo trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Cộng hòa Séc, trong động thái đáp trả quyết định mà Moskva coi là "chưa từng có tiền lệ" và là "hành động thù dịch" trước đó 1 ngày khi  Prague trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga mà Séc nghi ngờ có liên quan tới một vụ nổ kho đạn của quân đội Séc hồi năm 2014. 

Nga bác bỏ cáo buộc này và gọi hành động của Séc là vô lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc không kích phá hủy căn cứ quân sự ngầm của trung đội điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại phần lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.