Senegal chấp thuận sự có mặt thường trực của quân đội Mỹ

Senegal và Mỹ ngày 2/5 đã ký thỏa thuận quốc phòng cho phép binh sỹ Mỹ có mặt thường trực tại quốc gia này, nhằm chống lại mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố tại Tây Phi.
Senegal chấp thuận sự có mặt thường trực của quân đội Mỹ ảnh 1Binh sỹ Senegal. (Nguồn: Africanseer.com)

Senegal và Mỹ ngày 2/5 đã ký thỏa thuận quốc phòng cho phép binh sỹ Mỹ có mặt thường trực tại quốc gia này, nhằm chống lại mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố tại Tây Phi.

Ngoại trưởng Senegal Mankeur Ndiaye và Đại sứ Mỹ tại Dakar James Zumwalt đã ký thỏa thuận trên trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Augustin Tine. Theo thỏa thuận, các lực lượng quân sự Mỹ được phép vào các khu vực sân bay và quân sự của Senegal, nhằm đáp ứng trước hết các nhu cầu về an ninh và y tế.

Tuy nhiên, hai bên từ chối đề cập đến các căn cứ của Mỹ.

Ông Ndiaye tuyên bố thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ có mặt thường trực tại Senegal nhằm đối phó với những khó khăn chung về an ninh tại khu vực đồng thời nhấn mạnh sự có mặt của quân đội Mỹ là vô thời hạn.

Về phần mình, Đại sứ Mỹ James Zumwalt tuyên bố thỏa thuận cho phép các lực lượng quân sự của Mỹ và Senegal phối hợp đào tạo và huấn luyện cũng như chuẩn bị tốt hơn nhằm đối phó những nguy cơ đe dọa đến lợi ích chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục