Sheryl Sandberg: Chân dung một "nữ tướng" sắp rời khỏi Ban Giám đốc Meta

Sheryl Sandberg cho biết bà sẽ rời Ban Giám đốc Meta - công ty mẹ của Facebook - vào tháng Năm để tập trung hơn vào công việc từ thiện. Nhưng bà sẽ tiếp tục làm cố vấn cho Meta.

Bà Sheryl Sandberg cho biết sẽ rời Ban Giám đốc Meta vào tháng Năm. (Nguồn: CNN)
Bà Sheryl Sandberg cho biết sẽ rời Ban Giám đốc Meta vào tháng Năm. (Nguồn: CNN)

Cựu Giám đốc Vận hành (COO) lâu năm của Meta, Sheryl Sandberg, sẽ không còn là thành viên Ban Giám đốc của Công ty sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng Năm.

“Với trái tim tràn đầy lòng biết ơn và tâm trí tràn đầy kỷ niệm, tôi đã thông báo cho Ban Giám đốc Meta biết rằng tôi sẽ không tái tranh cử vào tháng Năm này” - bà Sandberg “post” trên Facebook ngày 17/1.

Trong bài đăng của mình, Sandberg cho biết bà quyết định rời nhiệm sở sau hơn 14 năm làm Giám đốc Vận hành, và 12 năm trong Ban Giám đốc của Công ty.

Sandberg từ chức COO vào mùa Thu năm 2022, đánh dấu sự kết thúc của một nhiệm kỳ đáng chú ý trong đó bà đã giúp phát triển một trong những công ty có ảnh hưởng nhất thế giới và cũng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích.

Sandberg cho biết bà rời Ban Giám đốc Meta - công ty mẹ của Facebook - để tập trung hơn vào công việc từ thiện, nhưng bà sẽ tiếp tục làm cố vấn cho Meta.

Bà cho biết thêm rằng đội ngũ lãnh đạo hiện tại của Meta, dưới sự điều hành của Giám đốc Điều hành (CEO) Mark Zuckerberg “đã chứng minh một cách chắc chắn rằng hoạt động kinh doanh của Meta rất mạnh mẽ và có vị trí tốt cho tương lai, vì vậy đây hẳn là thời điểm thích hợp để [bà] từ chức.”

Bình luận trên bài đăng của Sandberg, ông Zuckerberg viết: “Cảm ơn Sheryl vì những đóng góp to lớn mà chị đã mang lại cho công ty và cộng đồng của chúng ta những năm qua.”

“Sự cống hiến và những chỉ dẫn của chị đã thúc đẩy thành công của chúng ta và tôi rất biết ơn sự tận tâm không ngừng nghỉ của chị đối với tôi và Meta suốt những năm qua” - ông Zuckerberg nói.

Công việc của Sandberg thông qua tổ chức từ thiện của bà, Lean In, tập trung vào việc giúp phụ nữ đạt được mục tiêu của họ trong môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Cuốn sách cùng tên cũng đã giúp bà trở nên nổi tiếng khi tác phẩm được xuất bản vào năm 2013.

Theo CNN, Meta đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về quyết định rời Ban Giám đốc của Sandberg.

Di sản của Sandberg tại Meta

Sandberg đã là một nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ khi bà gia nhập công ty, khi đó được gọi là Facebook, vào năm 2008, với tư cách là Phó Chủ tịch Phụ trách Hoạt động và Bán hàng Trực tuyến Toàn cầu của Google.

Trước Google, bà từng giữ các vai trò cấp cao tại Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton.

meta-1359.jpg
Trụ sở Tập đoàn Meta tại Menlo Park, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong những năm đầu làm việc tại Facebook, bà thường được coi là “người giám sát người lớn” cho một công ty do một người sáng lập còn rất trẻ điều hành.

Hợp tác với Zuckerberg, bà Sandberg đã giúp tăng doanh thu của Facebook từ khoảng 150 triệu USD năm 2007 lên hơn 3,7 tỷ USD vào năm 2011, một năm trước khi Facebook phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Bà cũng đạt được danh tiếng mới với tư cách là một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ.

Năm 2022, năm bà Sandberg từ chức COO, Meta công bố tổng doanh thu hằng năm là 116,6 tỷ USD. Và giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 860% kể từ đợt IPO năm 2012.

Ông Zuckerberg cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào tháng 6/2022, khi bà Sandberg thông báo bà sẽ rời khỏi vai trò COO, rằng: “Sheryl đã thiết kế hoạt động kinh doanh quảng cáo của chúng tôi, thuê những người tuyệt vời, rèn giũa văn hóa quản lý của chúng tôi và dạy tôi cách điều hành một công ty.”

Nhưng bà Sandberg cũng là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Công ty khi Công ty phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng đối với một loạt vấn đề, bao gồm những vấn đề liên quan đến “nền dân chủ” hay “người dùng tuổi teen.”

Bà cũng đã giúp giám sát việc tái cấu trúc lớn thương hiệu từ Facebook sang Meta vào năm 2021, phản ánh tham vọng của công ty trong việc định hướng lại chính mình xung quanh việc xây dựng một thế giới Kỹ thuật Số phong phú được gọi là “Metaverse.”

Khoản chi tiêu đầy tham vọng của Meta cho dự án này đã làm dấy lên mối lo ngại từ các cổ đông và kéo theo đó là những đợt cắt giảm lớn ở công ty vào năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục