Theo Tổng thống Philippines, nước này cần xây dựng những cộng đồng dân cư bền vững hơn, có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động khó lường.
Cơn bão có tên quốc tế Mangkhut đã đổ bộ vào tỉnh Cagayan trên đảo Luzon, miền Bắc Philippines với sức gió trên 200 km/h cùng mưa lớn, gây ra mất điện tại một số khu vực.
Ngày 14/9, nhà chức trách Philippines đã nâng mức cảnh báo đối với siêu bão Mangkhut, vài giờ trước khi cơn bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền gây mưa to gió lớn.
Chính quyền địa phương các tỉnh phía Đông Philippines đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp hàng trăm nghìn người do lo ngại nguy cơ bão Nock-Ten đổ bộ vào đất liền đúng ngày Giáng sinh.
Giới chức Philippines ngày 19/10 thông báo số người thiệt mạng do bão Koppu ở nước này đã lên tới 16 người trong khi hàng nghìn người có thể vẫn đang mắc kẹt trong các ngôi làng.
Ngày 8/12, Philippines quyết định đóng cửa trường học các cấp và các cơ quan chính phủ tại ba khu vực, trong đó có thủ đô Manila, do ảnh hưởng của bão Hagupit.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ tiếp tục nỗ lực giúp các tỉnh của Philippines phục hồi sau khi bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan hồi tháng 11 năm ngoái.
Philippines sẽ nhập khẩu nhiều gạo hơn so với dự tính dù sản lượng gạo palay trong nước năm 2013 đạt mức kỷ lục mới 18,44 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2012.