Philippines sẽ nhập khẩu gạo để bổ sung kho dự trữ

Philippines sẽ nhập khẩu nhiều gạo hơn so với dự tính dù sản lượng gạo palay trong nước năm 2013 đạt mức kỷ lục mới 18,44 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2012.
Philippines sẽ nhập khẩu gạo để bổ sung kho dự trữ ảnh 1Philippines sẽ phải nhập khẩu thêm gạo vì một phần số gạo trong kho dự trữ phục vụ cho các hoạt động cứu trợ. (Nguồn: ricenews.net)

Theo tờ Philippine Daily Inquirer, năm 2014, Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu nhiều gạo hơn so với con số ước tính trước đó của Chính phủ để bổ sung cho dự trữ quốc gia.

Điều này diễn ra ngay cả khi các số liệu của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines cho thấy sản lượng gạo palay trong nước năm 2013 đạt mức kỷ lục mới là 18,44 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2012.

Philippine Daily Inquirer dẫn nguồn tin của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong năm 2014 có thể lên tới 1,4 triệu tấn.

Tuần trước, một phần trong số 500.000 tấn gạo mà Philippines nhập khẩu từ Việt Nam đã được chuyển tới cảng Subic Bay Freeport, Zambales. Các quan chức tại Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) cho biết việc bàn giao 10 triệu bao loại 50kg này dự kiến sẽ kết thúc trước tháng 2/2014.

NFA giải thích rằng việc nhập khẩu thêm gạo là cần thiết bởi vì họ đã phải sử dụng một phần số gạo trong kho dự trữ quốc gia để phục vụ cho các hoạt động cứu trợ sau siêu bão Haiyan và các cuộc khủng hoảng khác.

Trước phiên đấu thầu mua gạo vào tháng trước, các quan chức Philippines cho biết lượng gạo trong kho dự trữ quốc gia đã giảm còn 10 ngày sử dụng. Vì thế, NFA buộc phải nâng số gạo trong kho dự trữ lên ít nhất 15 ngày sử dụng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.