Australia tặng Philippines tàu đổ bộ quân sự nhằm cứu trợ thiên tai

Australia ngày 1/2 thông báo sẽ tặng Philippines hai tàu đổ bộ quân sự cũ nhằm hỗ trợ công tác nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Australia tặng Philippines tàu đổ bộ quân sự nhằm cứu trợ thiên tai ảnh 1Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong trận lở đất do mưa lớn sau bão Jiangmi tại Catbalogan, tỉnh Samar, miền Tây Philippines ngày 31/12/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 1/2, Australia thông báo sẽ tặng Philippines hai tàu đổ bộ quân sự cũ nhằm hỗ trợ công tác nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews cho biết dự kiến hai tàu nói trên sẽ được sửa chữa và sẵn sàng bàn giao cho Philippines vào tháng Năm tới.
Hai tàu này có chiều dài 44,5m, được thiết kế để chuyên chở các loại hàng tiếp tế nặng, và đều đã ngừng hoạt động từ tháng 11/2014.
Các thiết bị an toàn và định vị hiện đại sẽ được trang bị cho hai tàu này trước khi bàn giao cho Hải quân Philippines.
Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn do thiếu các tàu đổ bộ như trên trong chiến dịch cứu hộ cứu nạn sau trận siêu bão Haiyan cuối năm 2013, trận bão mạnh nhất từ trước tới nay làm 7.350 người thiệt mạng hoặc mất tích.
Australia đã gửi quân đội cùng tàu đổ bộ HMAS Tobruk tới hỗ trợ công tác cứu nạn cho Philippines sau trận bão đó.
Quân đội Philippines cũng đang cân nhắc mua thêm ba tàu đổ bộ khác của Australia không được sử dụng từ năm 2012, nhằm tăng cường nguồn lực quân sự./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.