Hàng nghìn người sơ tán vì lũ lụt, lở đất

Hàng nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt, lở đất ở Philippines

Các trận lũ lụt và lở đất tại nhiều địa phương nước này đã làm ít nhất tám người chết và hàng loạt người mất tích, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Ngày 12/1, giới chức trách Philippines cho biết các trận lũ lụt và lở đất tại nhiều địa phương nước này đã làm ít nhất tám người chết và hàng loạt người mất tích, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Cụ thể, đêm 11/1, năm người đã bị chôn vùi vì lở đất tại thị trấn Tarragona thuộc tỉnh Davao, miền Đông Philippines.

Sau đó vào rạng sáng 12/1, lở đất và lũ lụt tại các thị trấn Monkayo và Compostela thuộc tỉnh Mindanao đã làm ba người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em.

Thiên tai còn làm tám người bị thương và tám người mất tích, khiến khoảng 6.200 người thuộc 2.000 hộ gia đình ở các tỉnh trên phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán.

Nước lũ từ các sông dâng lên làm ngập đường sá, phá hủy các cây cầu và cuốn trôi hàng chục căn nhà.

Giới chức địa phương lo ngại mưa lũ có thể tiếp diễn trong vòng 2-3 ngày tới, khiến điều kiện sinh hoạt của người dân trở nên khó khăn hơn.

Trong một diễn biến khác, một quan chức chính phủ Philippines ngày 12/1 cho biết nước này đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn người, đặc biệt là trẻ em, có thể diễn ra tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão Haiyan hồi tháng 11/2013.

Herminio Coloma, Thư ký Văn phòng Hoạt động Truyền thông của Tổng thống Philippines, cho biết giải quyết vấn nạn trên là một nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban liên cơ quan chống buôn người của nước này.

Siêu bão Haiyan đã làm hơn 6.100 người chết và 1.700 người mất tích khi quét qua Philippines ngày 9/11 vừa qua. Đến thời điểm này, nhiều khu vực vẫn đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trong những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi cũng là lúc các loài chim tự nhiên hành trình di cư. Tranh thủ thời điểm chim trời trên các cánh đồng và vùng ven biển, tình trạng giăng bẫy tận diệt vẫn lén lút diễn ra. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Hà Tĩnh xóa "ma trận" bẫy bắt chim di cư

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân, quyết liệt tháo dỡ các "trận địa" bẫy bắt, xử lý vi phạm nhằm trả lại môi trường sống an toàn cho đàn chim di cư.

Mưa lớn kéo dài, nước trên các sông, suối khu vực miền núi tiếp tục lên cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.

Khu vực cảng biển ở kênh đào Panama - tuyến đường thủy nhân tạo dài 82km nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, đóng vai trò quan trọng trong thương mại hàng hải quốc tế. (Nguồn: TTXVN phát)

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Panama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do El Nino, hiện tượng khí hậu hình thành trên Thái Bình Dương và có thể làm thay đổi các mô hình thời tiết trên toàn cầu.