Siêu bão mạnh nhất trong năm càn quét miền Đông Trung Quốc

Siêu bão Meranti - cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào miền Đông Trung Quốc phá hủy cây cầu Đông Quản 871 năm tuổi, hơn 3,2 triệu hộ dân bị mất điện, 300.000 người phải sơ tán.
Siêu bão mạnh nhất trong năm càn quét miền Đông Trung Quốc ảnh 1Cảnh đổ nát tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến sau khi bão Mertanti tràn qua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Siêu bão Meranti đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền Đông Trung Quốc sau khi đã đổ bộ vào thành phố Hạ Môn, thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông nước này sáng 15/9.

Cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Phúc Kiến kể từ năm 1949 với sức gió giật lên tới 48m/giây.

Bão Meranti đã khiến nhiều cây cối bật gốc, các cửa sổ bị vỡ tan, nguồn cung cấp nước bị gián đoạn tại nhiều quận huyện ở Hạ Môn.

Hơn 3,2 triệu gia đình tại Phúc Kiến đã mất điện, trong đó có 1,44 triệu hộ vẫn mất điện đến đêm 15/9.

Cơn bão mạnh nhất trong năm này đã phá hủy cây cầu Đông Quản 871 năm tuổi tại huyện Vĩnh Xuân. Hơn 32.000 tàu thuyền phải trở lại bến và hơn 300.000 người phải sơ tán.

Bão Meranti cũng gây mưa lớn khi đi vào tỉnh Chiết Giang với lượng mưa tới hơn 400mm. Hơn 63.000 người tại tỉnh này phải sơ tán.

Các chuyên gia khí tượng học Trung Quốc cho biết siêu bão Meranti đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào chiều 15/9 và sẽ yếu dần khi di chuyển về phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục