Cảnh báo khủng bố

Singapore cảnh báo khủng bố tại eo biển Malacca

Hải quân Singapore cảnh báo các công ty tàu biển cảnh giác trước khả năng khủng bố nhằm vào tàu thuyền qua lại eo biển Malacca.
Hải quân Singapore đã cảnh báo các công ty tàu biển của đảo quốc này cảnh giác trước khả năng có các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào tàu thuyền qua lại eo biển Malacca.

Ngày 4/3, Hiệp hội tàu biển Singapore xác nhận, Trung tâm phân tích thông tin của Hải quân Singapore đã cảnh báo có những dấu hiệu cho thấy một tổ chức khủng bố chưa được xác định đã có kế hoạch tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo Malacca. Cảnh báo trên cũng không loại trừ khả năng các vụ tấn công nhằm vào các tàu lớn khác chở hàng hóa nguy hiểm.

Theo thông tin từ Hải quân Singapore, bọn khủng bố có thể sử dụng chiến thuật giống như cướp biển Somalia là sử dụng tàu cao tốc, xuồng máy nhỏ để tiếp cận và tấn công tàu chở dầu. Hải quân Singapore cảnh báo các tàu thuyền tăng cường những biện pháp an ninh, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả những người đi biển.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển của Malaysia, Isa Munir cho biết từ ngày 28/2 đã nhận được thông tin về việc một nhóm Hồi giáo đang tìm cách tiến hành một số vụ "tàn phá" tại eo biển Malacca.

Ông Isa cho biết, Malaysia đã tăng cường kiểm tra trên biển và tuần tra trên không tại hải phận của nước này và khuyến cáo các tàu thuyền đi ngang qua eo biển Malacca nên chạy trong vùng biển được lực lượng an ninh Malaysia bảo vệ.

Malacca là một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới, với trên 30% lượng hàng hóa thương mại quốc tế và 50% số tàu chở dầu của thế giới qua lại.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU), đang thực hiện nhiệm vụ chống hải tặc tại vịnh Aden, đã đẩy lùi một cuộc tấn công có sử dụng súng phóng lựu của cướp biển nhằm vào một tàu đánh cá của Tây Ban Nha trên Ấn Độ Dương.

Theo lực lượng này, tàu đánh cá Albacan nặng 2.100 tấn đã bị hai xuồng cao tốc của cướp biển tấn công khi đang đánh cá ngoài khơi Mombasa, Kenya. Một trong hai xuồng cướp biển đã tấn công tàu cá bằng súng phóng lựu. Tàu chống cướp biển của EU đang hoạt động gần đó đã bắn về phía mũi xuồng nổ súng vào tàu đánh cá khiến hai chiếc xuồng cướp biển bỏ chạy. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn.

Liên đoàn đánh cá Tây Ban Nha cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc 7 giờ 30 (giờ GMT) ngày 4/3 và cách bờ biển Kenya 650km. Vào năm 2009, tàu đánh cá ngừ Alakrana với thủy thủ đoàn 16 người của Tây Ban Nha đã bị cướp biển bắt giữ một tháng và chỉ được trả tự do với khoản tiền chuộc 4 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục