Singapore nghi ngờ chính phủ nước ngoài đứng sau vụ tấn công mạng

Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Singapore cho hay vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này được tiến hành bởi những tin tặc có đặc trưng liên quan đến các chính phủ nước ngoài.
Singapore nghi ngờ chính phủ nước ngoài đứng sau vụ tấn công mạng ảnh 1Quang cảnh quận tài chính ở Singapore. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 6/8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông Singapore S. Iswaran cho hay vụ tấn công mạng lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Singapore được tiến hành bởi những tin tặc sử dụng kỹ thuật cao và có đặc trưng liên quan đến các chính phủ nước ngoài.

Thông tin này được đưa ra sau khi tin tặc đột nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của chính phủ Singapore và lấy cắp hồ sơ y tế của 1,5 triệu người dân nước này, trong đó có Thủ tướng Lý Hiển Long.

[Lộ diện nhóm tin tặc gây ra vụ tấn công mạng chấn động Singapore]

Phát biểu trước Quốc hội Singapore, ông S. Iswaran nói: "Chúng tôi đã hoàn thành một bản phân tích chi tiết cuộc tấn công này và nhận định rằng đây là hành động của một nhóm (tấn công) APT - từ dùng để phân loại những tin tặc sử dụng kỹ thuật cao, có đặc trưng liên quan đến nhà nước (nước ngoài), tiến hành các chiến dịch tấn công mạng kéo dài, được lên kế hoạch cẩn thận nhằm đánh cắp thông tin hoặc cản trở hoạt động (của mục tiêu)." 

Ông Iswaran nhấn mạnh nhóm APT này đã kiên trì tìm cách xâm nhập và bám chặt vào mạng lưới, tránh né các biện pháp an ninh, truy cập và trích xuất dữ liệu bất hợp pháp.

Mặc dù vụ tấn công phù hợp với hồ sơ của "những nhóm APT đã được biết đến," song ông Iswaran không tiết lộ bất kỳ cái tên nào vì lý do an ninh quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục