Singapore tăng cảnh báo tác hại trên vỏ thuốc lá

Singapore sẽ tăng kích thước và nội dung hình ảnh cảnh báo trên bao bì sản phẩm thuốc lá và cấm các cảnh báo sai lệch về thuốc lá.
Singapore đã thông qua việc tăng kích thước và nội dung hình ảnh cảnh báo trên bao bì sản phẩm thuốc lá và cấm các cảnh báo sai lệch nhằm tăng cường việc cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe.

Hội đồng Xúc tiến Y tế Singapore (HPB) cho biết sẽ giới thiệu các biện pháp kiểm soát thuốc lá mạnh mẽ hơn theo những sửa đổi trong Luật (kiểm soát việc bán và quảng cáo) Thuốc lá, được sửa đổi từ Luật (kiểm soát việc bán và quảng cáo thuốc lá) Hút thuốc năm 2010.

Trong một cuộc họp báo mới đây, HPB cho biết một bộ các hình ảnh cảnh báo bằng đồ họa mới về tác hại của thuốc lá sẽ được giới thiệu cho các công ty sản xuất thuốc lá có sản phẩm tại thị trường Singapore. Ngoài ra, các nhãn cảnh báo sức khỏe này cũng sẽ được mở rộng kích thước lớn hơn trên các vỏ bao thuốc hay thùng carton đựng thuốc.

HPB cho biết những mô tả sai lệch cũng sẽ bị cấm và điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng một phần tư của các thương hiệu thuốc lá hiện đang được bán tại Singapore.

Giới hạn nicotine và nhựa thuốc tối đa sẽ được hạ xuống. Lượng nicotine và nhựa thuốc phải được đi kèm với một yêu cầu thông tin sức khỏe mới. Ngoài ra, các loại xì gà ngắn và nhỏ phải được bán trong gói 20 điếu thay vì 10 điếu như hiện nay.

Giám đốc điều hành của HPB, Ang Hak Seng cho biết ngành công nghiệp thuốc lá sẽ có thời gian một năm để thực hiện những thay đổi này. Việc áp dụng chế tài đối với những sai phạm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/3/2013.

Ông Ang Hak Seng nhấn mạnh: “Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ thuốc lá ‘vừa’ và ‘nhẹ’ nào ít độc hại hơn.” Ang cho rằng nhiều người hút thuốc muốn bỏ thói quen nhưng thấy khó khăn nên có xu hướng chuyển sang các loại thuốc lá ‘vừa’ hay ‘nhẹ’ bởi vì họ nghĩ rằng những thuốc lá này ít độc hại hơn.

Trong năm 2009, HPB đã tiến hành một khảo sát từ hơn một nghìn người có độ tuổi từ 18-69, cả những người hút thuốc và không hút thuốc, để đánh giá tác động của những mô tả như vậy lên nhận thức của người tiêu dùng.

Khảo sát cho thấy phần lớn những người được hỏi tin rằng thuốc lá có nhãn “nhẹ,” “vừa,” “ít nhựa” và “siêu nhẹ” sẽ có ít nicotine hơn. Những người này cũng tin rằng các loại thuốc lá như vậy không có hại cho sức khỏe và làm cho việc bỏ hút thuốc dễ dàng hơn.

HPB cho biết điều này bắt buộc Singapore phải cấm những mô tả sai lệch như vậy.

Singapore thực hiện hình ảnh cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá lần đầu vào tháng 8/ 2004 và thường xuyên luân chuyển để duy trì hiệu quả của hình ảnh. Sự thay đổi cuối cùng vào năm 2006.

HPB cho biết các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh rằng hiệu quả cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe tăng tỷ lệ thuận với kích thước bảng cảnh báo./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục