Singapore: Thêm 756 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

Tuần trước, Singapore đã có thêm 756 ca mắc sốt xuất huyết - cao nhất kể từ khi đảo quốc này hứng chịu dịch sốt xuất huyết năm 2005.
Số người mắc bệnh sốt xuất huyết tại Singapore trong tuần qua đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, mặc dù các biện pháp được đề ra trong chiến dịch quốc gia phòng chống bệnh sốt xuất huyết đang được thực thi nghiêm ngặt.

Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) của nước này cho biết, trong tuần trước đã có thêm 756 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Đây là số ca mới trong một tuần cao nhất kể từ khi đảo quốc Sư tử hứng chịu dịch sốt xuất huyết vào năm 2005 với 14.000 người mắc bệnh và 25 người tử vong.

Theo Bộ Y tế Singapore, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 8.600 người mắc bệnh sốt xuất huyết, cao hơn tổng số ca mắc bệnh của cả năm ngoái là 4.362.

Ngày 29/5, một nam thanh niên 20 tuổi đã chết sau ba ngày nhập viện, do virus tấn công cả gan và não đồng thời làm cho huyết áp tăng cao dẫn đến tử vong. Hơn 40 khu vực trên toàn Singapore bị gắn cờ đỏ - tức là khu vực có tỷ lệ rủi ro cao với hơn 10 ca mắc bệnh.

Năm nay, phần lớn các nơi có nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nằm trong các khu dân cư, không phải là các công trình xây dựng như những năm trước.

Ông Lam Pin Min, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện của Chính phủ Singapore về Sức khỏe, cho biết tất cả các biện pháp phòng, chống đã được chính phủ nước này thực hiện cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng nhưng số bệnh nhân không giảm.

Nếu trong tháng Sáu này số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tiếp tục tăng, các bệnh viện công của Singapore sẽ ngừng tiến hành các ca phẫu thuật không khẩn cấp để dành các phòng bệnh cho bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bộ Y tế Singapore cùng NEA đã thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra để phát hiện các điểm sinh sản của muỗi tại các hộ dân cư khu vực công cộng và công trình xây dựng và tăng cường phun thuốc diệt muỗi tại các khu vực có nguy cơ cao.

NEA cho biết ngân sách của Singapore dành cho việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong năm 2013 sẽ vượt mức 72 triệu SGD (56,9 triệu USD) của năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục