Síp tung Kế hoạch B để có gói cứu trợ 10 tỷ euro

Các nhà lãnh đạo Síp dự kiến ngày 21/3 sẽ ra quyết định về kế hoạch B nhằm có được gói cứu trợ 10 tỷ euro của bộ ba chủ nợ quốc tế.
Các nhà lãnh đạo Síp dự kiến ngày 21/3 sẽ ra quyết định về kế hoạch vừa được dự thảo (kế hoạch B) nhằm có được gói cứu trợ 10 tỷ euro (13 tỷ USD) của bộ ba chủ nợ quốc tế, sau khi Quốc hội Síp ngày 19/3 không thông qua kế hoạch đánh thuế đối với tiền gửi tại các ngân hàng nước này, một điều kiện để Síp có được gói cứu trợ nói trên.

Truyền hình quốc gia của Síp đưa tin Tổng thống nước này Nicos Anastasiades sẽ trình bày kế hoạch B tại dinh thự Tổng thống trong ngày 21/3.

Trước đó, ngày 20/3, Tổng thống đã chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp để đánh giá kế hoạch này. Hãng thông tấn chính thức CNA dẫn lời Tổng thống Síp cho biết: "Quyết định về gói cứu trợ của Síp cần được đưa ra muộn nhất là trong ngày 21/3."

[QH Síp bác điều khoản áp thuế tiền gửi ngân hàng]

Các cố vấn chính phủ cho hay theo kế hoạch B, chính phủ dự định quốc hữu hóa các quỹ lương hưu nhà nước (theo đó nắm khoảng 4 tỷ euro ngân quỹ của các quỹ này) và phát hành trái phiếu khẩn cấp, nhằm huy động được 5,8 tỷ euro (7,5 tỷ USD), một điều kiện để nhận được khoản cứu trợ 10 tỷ euro của bộ ba chủ nợ.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Síp Michalis Sarris không đạt được kết quả tích cực nào trong cuộc hội đàm tại Mátxcơva.

Sau khi Quốc hội Síp "nói không" với kế hoạch đánh thuế tiền gửi ngân hàng, Tổng thống Anastasiades đã cử Bộ trưởng Sarris sang Mátxcơva nhằm tìm kiếm sự trợ giúp từ phía Nga cũng như đề nghị Mátxcơva nới lỏng điều kiện của khoản tiền 2,5 tỷ euro mà Nga cho Síp vay hồi năm 2011. Các công ty Nga hiện có khoảng vài chục tỷ euro tiền gửi trong các ngân hàng ở Síp.

[Cộng hòa Síp tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của Nga]

Kế hoạch B - có thể vẫn bao gồm đề xuất đánh thuế tiền gửi gây nhiều tranh cãi - được đưa ra nhằm chấm dứt cuộc khủng khoảng đã buộc các nhà chức trách Síp phải đóng cửa các ngân hàng của quốc đảo Địa Trung Hải trong 10 ngày liên tiếp.

Bộ Tài chính Síp cho hay các ngân hàng nước này sẽ tiếp tục đóng cửa trong hai ngày 21-22/3 vì lợi ích của người dân cũng như đảm bảo sự ổn định tài chính.

Viện tài chính quốc tế (IIF) ngày 20/3 cho hay tính đến cuối tháng 9/2012, người dân Síp có khoảng 32,2 tỷ euro tiền gửi, trong khi các chủ tài khoản không phải người Síp có khoảng 20 tỷ euro (26 tỷ USD) tiền gửi tại các ngân hàng của quốc đảo Địa Trung Hải này. Các số liệu IIF được tổng hợp dựa trên số liệu của IMF và Ngân hàng trung ương Síp./.

Như Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục