Slovakia phải tổ chức bầu tổng thống lần hai

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống ở Slovakia công bố ngày 22/3 cho thấy đương kim Tổng thống nước này Ivan Gasparovic giành số phiếu cao nhất, nhưng do tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp nên nước này sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống ở Slovakia công bố ngày 22/3 cho thấy đương kim Tổng thống nước này Ivan Gasparovic giành số phiếu cao nhất, nhưng do tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp nên nước này sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai.
 
Ông Gasparovic dẫn đầu với 48% số phiếu ủng hộ trong tổng phiếu đã được kiểm ở gần một nửa số địa điểm bầu cử. Tiếp đến là ứng cử viên phe đối lập Iveta Radicova với 37%. 5 ứng viên còn lại chỉ giành được rất ít phiếu bầu.
 
Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Ủy ban bầu cử Slovakia đã thông báo tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử tổng thống ngày 21/3 vừa qua chỉ đạt trên 40% trong số hơn 4 triệu cử tri đủ tư cách.

Trong khi đó, một ứng viên được coi là giành chiến thắng ngay tại vòng đầu nếu giành được trên một nửa số phiếu của các cử tri đủ tư cách.
 
Cuộc đua sắp tới sẽ diễn ra ngày 4/4, giữa hai đối thủ là ứng viên Gasparovic 67 tuổi và Radicova 52 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục