Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp VN còn hạn chế

Hiện nay, hoạt động sở hữu trí tuệ ở doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế, ít so với tiềm năng và nạn xâm phạm bản quyền còn nhiều.

Hội thảo "Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu - triển khai và pháttriển kinh tế - xã hội" đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổchức ngày 22/4, tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, đại diện cácdoanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học.

Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức được vai trò quantrọng của sở hữu trí tuệ. Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của các doanhnghiệp đang tăng lên. Nhiều doanh nghiệp còn nộp đơn yêucầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, hoạt động sở hữu trí tuệ trong các doanh nghiệp ở Việt Nam cònnhiều hạn chế. Số lượng đơn, văn bằng bảo hộ, đặc biệt là sáng chế, giải pháphữu ích rất ít so với tiềm năng.

Số doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữucông nghiệp chỉ chiếm khoảng 25% số doanh nghiệp đang hoạt động. Số lượng bằngđộc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp cho người Việt Nam chỉ chiếm hơn 10%tổng số bằng sáng chế, giải pháp hữu ích cấp ra.

Bên cạnh đó, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn ra phổ biếnvà ngày càng tinh vi. Số lãnh đạo doanh nghiệp thông hiểu về sở hữu trí tuệ cònhạn chế. Rất ít doanh nghiệp có phòng hoặc bộ phận cán bộ chuyên trách quản lýtài sản trí tuệ trong doanh nghiệp mình.

Đa số các doanh nghiệp Việt Nam làdoanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực kinh phí, nhân lực hạn chế, chủ yếu sản xuấtcác sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu thô và gia công xuất khẩu. Do vậy, cácdoanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ còn thấp, hệ thống thông tin, đặc biệtlà thông tin về sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng, cơ chế hỗ trợ đăng ký, bảo vệ vàkhai thác tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp còn hạn hẹp.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu - triển khai và phát triển kinh tế - xã hội,các đại biểu cho rằng, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khả năngcạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp pháttriển tài sản trí tuệ thuộc Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã tổ chức các hoạt độngtuyên truyền, tập huấn về sở hữu trí tuệ, hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ vàphát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp./.

Nguyễn Hồng Điệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục