Số phận của S-Fone vẫn chưa có lời giải đáp

Kết quả cuộc thương thảo giữa SK Telecom và SPT vẫn chưa được đưa ra và câu hỏi về số phận của S-Fone hiện vẫn chưa có lời đáp.
Đã có khánhiều nhận định và đồn đoán về tương lai của S-Fone sau khi SK Telecom tuyên bố dừng đầu tư vào mạng di động mà hãng này hợp tác với Công ty cổ phần Dịch vụ bưu chính viễn thông SàiGòn (SPT).

Bản thân đại diện S-Fone cũng đã phải đăng đàn để đính chính rằng thực ra họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục hợp tác với SPT haykhông.

Tuy nhiên, chotới nay, kết quả của cuộc thương thảo vẫn chưa được đưa ra chính thức, câu hỏivề số phận của S-Fone - “đứa con” chung giữa SK Telecom và SPT vẫn chưa có lờiđáp.

Không còn nhiều thời gian

Không biết những quan chức của SK Telecom, SPT vàS-Fone có cảm thấy sốt ruột vì thời gian đàm phán chuyện đi-ở của SK Telecom đãbị kéo quá dài hay không, nhưng chắc chắn những người đang sử dụng mạng di độngS-Fone thì có.

Trên các diễn đàn Công nghệ thông tin - viễn thông, câu chuyện “tồn tại hay không tồn tại” củaS-Fone nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người đã và đang dùng S-Fone.

Trảlời câu hỏi của tạp chí Doanh Nhân về sự thống trị của các mạng di động sử dụng côngnghệ GSM và tương lai của S-Fone cũng như các mạng CDMA tại Việt Nam, ông HoàngNgọc Diệp (chuyên gia về mạng CDMA, nguyên là Trưởng Đại diện tại Việt Nam củaQualcomm) cho rằng: “CDMA vẫn có thể chiếm lĩnh khoảng 25% thị phần, vì đây cũnglà dự đoán của rất nhiều tổ chức viễn thông quốc tế đối với thị trường di động3G của thế giới.

Tại Việt Nam, S-Fone cũng như EVN Telecom (CDMA450) vẫn có thể chiếm lĩnh một tỷlệ tương tự”. Tuy nhiên, ông Diệp cũng khẳng định rằng: “Công nghệ tiên tiến chỉlà một công cụ cho nên không thể áp dụng thành công nếu không có những khả năngcủa con người (tư duy, tổ chức, tính chuyên nghiệp…).

Chính vì thế, hiện nay các mạng này chỉ còn rất ít thời gian để khẳng định vàchiếm lĩnh cho riêng mình một thị phần phù hợp với tính năng công nghệ. Họ cầnphải thật sự đẩy mạnh, thay đổi phương cách hoạt động để tận dụng các tính năngcủa 3G”.

Cho tới nay, thị trường di động đã chính thức có 8 nhà cung cấp dịch vụ với sựcạnh tranh rất quyết liệt để giành giật thị phần. Thị trường hiện chia thành 2 nhóm, nhóm các đại gia gồm Viettel, MobiFonevà VinaPhone chiếm giữ phần lớn thị phần.

Nhóm còn lại gồm S-Fone, Vietnamobile, Beeline, EVN Telecom và Đông DươngTelecom. Điều đáng nói là, trong nhóm thứ hai, mặc dù đang có lượng thuê bao lớnnhất (7,5 triệu), nhưng chính sự mập mờ về tương lai đang khiến S-Fone có phầnchậm chạp và chưa có được những chiến lược thực sự rõ ràng trong cuộc cạnh tranhquyết liệt với các doanh nghiệp khác.

Chỉ cần nhìn vào sự quyết tâm và số thuê bao mà Beeline giành được chỉ sau mộtthời gian ngắn có mặt trên thị trường (hơn 2 triệu thuê bao), có thể thấy rõràng lời khẳng định của ông Hoàng Ngọc Diệp về việc thời gian còn lại cho SFoneđể chiếm lĩnh “miếng bánh” thị phần cho mình không còn nhiều là điều hoàn toàndễ hiểu.

Chỉ dứt khoát mới phát triển được

Rõ ràng, để cứu vãn tương lai cho S-Fone, trước hết, những tính toán daidẳng vềviệc dừng hợp tác hay không giữa SK Telecom và SPT cần phải được giải quyếtngay. Cũng cần phải nói thêm rằng, cho dù mục đích chính của tuyên bố “gây sốc”của SK Telecom là gì thì không thể phủ nhận những tổn thất về kinh doanh, thịtrường và uy tín của S-Fone mà tuyên bố ấy tạo ra.

Và bất chấp những bất cập kể trên, S-Fone hiện vẫn đang được coi là nhà mạng lớnthứ 4 trên thị trường với khoảng 7,5 triệu thuê bao.

Do vậy, ông Hoàng Ngọc Diệpcho rằng: “Với những gì đã có, với tiềm năng công nghệ có sẵn mà chưa bao giờkhai thác, với nhu cầu của các phân khúc thị trường mà chưa mạng di động nàochịu khai thác, S-Fone vẫn còn cơ hội không nhỏ để chiếm lĩnh thị trường trongmột thời gian ngắn".

"Nếu câu chuyện hợp tác SK Telecom - SPT được giải quyết rõ ràng và minh bạch thìtôi tin là sẽ có nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác sẵn sàng tham gia, nhưng họchỉ chịu tham gia sau khi quan hệ của SPT và SK Telecom đã được giải quyếtxong”, ông Diệp cho biết thêm.

Tương lai cho SFone?

Theo một chuyên gia thì hiện chỉ có hai phương án cho tương lai của mạng di độngS-Fone. Phương án thứ nhất, tiếp tục duy trì công nghệ CDMA với sự đầu tư lớn hơnnữa về tài chính cũng như tâm huyết (có thể vẫn là SK Telecom hoặc một nhà đầutư khác) để ít nhất vẫn giữ được vị trí thứ 4 trên thị trường như hiện nay.

Phương án thứ 2, SPT chấm dứt hợp tác với SK Telecom và S-Fone sẽ được đem bánlại cho các đại gia GSM. Theo chuyên gia này, nếu SFone được rao bán, nhiều khảnăng các đại gia như Viettel, MobiFone, VinaPhone và kể cả GTel (ông chủ củaBeeline) sẽ sẵn sàng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn.

Vì nếu mua được S-Fone sẽ đồng nghĩa với việc có thêm được số lượng lớn thuê bao,đồng thời có thêm được kho số từ đầu số 095 hiện tại của S-Fone. Cách này rõ rànghiệu quả hơn rất nhiều so với việc tung ra các chiêu khuyến mãi (hiện đã bị bộThông tin và Truyền thông giám sát một cách chặt chẽ) để thu hút thuê bao.

Tuy nhiên, những giả thiết này chỉ có thể xảy ra một khi cuộc đàm phán SKTelecom-SPT có kết quả rõ ràng. Trong khi cuộc đàm phán SK Telecom-SPT (đãđược bắt đầu từ trước đó khá lâu) vẫn chưa ngã ngũ thì các thuê bao của SFonevẫn phải chờ đợi trong lo âu, còn các nhà đầu tư tiềm năng thì chỉ mong mốilương duyên SK Telecom-SPT sớm chấm dứt.

Chỉ có những người trong cuộc dường như vẫn không biết câu “nhanh với chứ, vộivàng lên với chứ...”.

Bài viết này được đăng tải theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tạp chí Doanh nhân thuộc VCCI và Vietnam+

(Doanh Nhân/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục