SoftBank đã bán toàn bộ cổ phần trị giá 5,8 tỷ USD của SoftBank tại công ty chip AI Nvidia, bán 4,8 tỷ USD cổ phần tại nhà khai thác mạng T-Mobile US để hoàn tất cam kết tài trợ cho OpenAI.
SoftBank thông qua khoản đầu tư 22,5 tỷ USD với điều kiện OpenAI phải hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, tạo tiền đề cho khả năng niêm yết cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong thời gian tới.
Việc mua lại mảng kinh doanh robot của ABB - tập đoàn đa quốc gia của Thụy Sĩ-Thụy Điển với giá 5,4 tỷ USD - cho thấy tham vọng về trí tuệ nhân tạo của nhà sáng lập SoftBank - tỷ phú Masayoshi Son.
Nhà sáng lập SoftBank, ông Masayoshi Son, đã đề xuất thành lập một quỹ đầu tư chung giữa Mỹ và Nhật Bản, tập trung vào các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng.
OpenAI, Softbank và Oracle - các công ty sáng lập ChatGPT, đang lên kế hoạch cho một dự án chung có tên gọi Stargate, sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu và tạo ra hơn 100.000 việc làm tại Mỹ.
CEO Nvidia, ông Jensen Huang và CEO SoftBank Group, ông Masayoshi Son công bố kế hoạch phát triển mạng di động tích hợp AI tại một sự kiện do Nvidia tổ chức ở thủ đô Tokyo vào ngày 13/11.
Quỹ Vision Fund của tập đoàn SoftBank Nhật Bản cho hay quỹ dự kiến sẽ đầu tư 500 triệu USD vào vòng gọi vốn mới nhất của OpenAI, the Information cho biết.
Trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần hạ nhiệt, phiên sụt giảm của thị trường chứng khoán Nhật Bản ngày 5/8 đã “thổi bay” 15 tỷ USD giá trị của SoftBank.
Hai nguồn tin thân cận cho biết Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của SoftBank Masayoshi Son đang muốn đầu tư hàng chục tỷ USD vào lĩnh vực AI sau khi hoàn tất đợt IPO của Arm.
Với mức giá IPO 47-51 USD/cổ phiếu, nhà thiết kế chip Arm Holdings Ltd có giá trị khoảng 50-54 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị nhất niêm yết cổ phiếu tại New York.
Các cuộc đàm phán của SoftBank diễn ra ngay trước thềm Arm chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) trên sàn chứng khoán New York của Mỹ vào tháng Chín tới, với mức định giá dự kiến từ 60-70 tỷ USD.
Ngày 8/8, SoftBank báo lỗ 477,6 tỷ yen (3,3 tỷ USD) trong thời gian 3 tháng tính đến tháng 6/2023, trái ngược với dự báo đạt lợi nhuận 73 tỷ yen của các nhà phân tích.
Softbank ghi nhận khoản lỗ ròng hằng năm lên tới 970 tỷ yen (7,2 tỷ USD) trên tổng doanh thu 6.570 tỷ yen trong năm tài chính kết thúc tháng 3 vừa qua.
SoftBank dự kiến thu về 34,08 tỷ USD từ việc thanh toán hợp đồng kỳ hạn trả trước liên quan đến cổ phiếu của Alibaba Group Holding, giảm số cổ phần từ 23,7% xuống 14,6%.
Tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản cho biết khoản lỗ ròng giai đoạn tháng 4-6/2022 là 3.160 tỷ yen, so với khoản lợi nhuận ròng là 761,5 tỷ yen trong cùng kỳ năm tài chính trước.
Các công ty viễn thông hàng đầu Nhật Bản đang nỗ lực phát triển các hệ thống công nghệ số nhằm giúp đỡ người cao tuổi, những người dễ bị tổn thương trong thời điểm xảy ra thiên tai.
Tỷ phú công nghệ Masayoshi Son đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai với "robot thông minh sẽ không chỉ thay thế (con người) trong hoạt động sản xuất, ngành công nghiệp mà còn toàn bộ dân số lao động."
Lợi nhuận ròng SoftBank tăng vọt lên 46 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay đối với một công ty của Nhật Bản, nhờ đầu tư thành công vào các công ty công nghệ trên toàn thế giới.