SoftBank đàm phán mua 25% cổ phần của công ty thiết kế chip Arm

Các cuộc đàm phán của SoftBank diễn ra ngay trước thềm Arm chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) trên sàn chứng khoán New York của Mỹ vào tháng Chín tới, với mức định giá dự kiến từ 60-70 tỷ USD.
SoftBank đàm phán mua 25% cổ phần của công ty thiết kế chip Arm ảnh 1(Nguồn: AFP)

Nguồn tin độc quyền từ Hãng Thông tấn Reuters (Anh) cho biết, Tập đoàn tài chính SoftBank của Nhật Bản đang đàm phán mua 25% cổ phần của công ty thiết kế chất bán dẫn (chip) Arm của Anh.

Các cuộc thảo luận đang diễn ra ngay trước thềm Arm chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn chứng khoán New York của Mỹ vào tháng Chín tới, với mức định giá dự kiến từ 60-70 tỷ USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, SoftBank vốn đã là “ông chủ” của Arm, khi sở hữu tới 75% cổ phần của công ty công nghệ nhiều hứa hẹn này.

Tuy nhiên, số cổ phần đó không phải do SoftBank sở hữu trực tiếp mà thông qua Vision Fund 1 (VF1), quỹ đầu tư trị giá 100 tỷ USD do tập đoàn này huy động được vào năm 2017.

Nếu một thỏa thuận được ký kết điều đó có nghĩa là số cổ phiếu mà Arm niêm yết trong đợt IPO sắp tới sẽ giảm đi, nhiều khả năng dưới tỷ lệ 10-15%.

Theo một trong những nguồn tin của Reuters, Ủy ban Đầu tư của VF1 và ban cố vấn đầu tư của SoftBank, với sự tham gia của đại diện các nhà đầu tư quỹ, đang tham gia các cuộc đàm phán.

Hiện chưa thể biết được mức định giá chính xác cho Arm mà hai bên đang thảo luận, nhưng các nguồn thạo tin cảnh báo rằng nhiều khả năng sẽ không đạt được thỏa thuận nào.

[Tập đoàn đầu tư khổng lồ của Nhật Bản SoftBank thua lỗ nặng nề]

SoftBank đã mua Arm với giá 32 tỷ USD vào năm 2016, nhưng sau đó bán 25% cổ phần sở hữu cho VF1 với giá 8 tỷ USD vào năm 2017.

SoftBank lên kế hoạch IPO cho Arm sau khi thỏa thuận bán công ty này cho nhà thiết kế chip nổi tiếng toàn cầu Nvidia với giá 40 tỷ USD sụp đổ vào năm ngoái, do vấp phải sự phản đối của các cơ quan quản lý chống độc quyền tại Mỹ và châu Âu.

Thông tin từ Reuters cũng cho biết vào tháng 6/2023, Arm đã thực hiện đàm phán với khoảng 10 công ty, trong đó có nhiều cái tên “sừng sỏ” trong lĩnh vực công nghệ như Apple, Samsung và Intel và cả nhà thiết kế chip Nvidia, nhằm mục đích thu hút thêm các nhà đầu tư lớn tham gia vào đợt IPO sắp tới.

Động thái tăng mua cổ phần trong Arm của SoftBank, nếu thành công, sẽ đem lại nguồn thu ngay lập tức cho các nhà đầu tư VF1, bao gồm Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia và Mubadala của Abu Dhabi và việc IPO Arm sẽ mang lại lợi nhuận cho cả VF1 và SoftBank.

Đầu tháng này, tập đoàn Nhật Bản đã bất ngờ báo lỗ quý thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân được lý giải là bởi sự sụt giảm giá trị cổ phiếu các công ty mà SoftBank nắm giữ, bao gồm Tập đoàn Thương mại Điện tử Trung Quốc Alibaba Group, công ty viễn thông Đức Deutsche Telekom và hãng viễn thông không dây của Mỹ T-Mobile.

Hoạt động kinh doanh của Arm liên tục "nở rộ" trong vài năm gần đây. Công ty này sở hữu các thiết kế chip tiên tiến, được sử dụng phổ biến trong nhiều loại điện thoại thông minh và trung tâm dữ liệu, mang lại các khoản thanh toán tiền bản quyền "béo bở".

Tuy nhiên, do nhu cầu về điện thoại thông minh gần đây đã yếu đi trên toàn cầu, nên ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của Arm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục