Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở thủ đô Hà Nội

Đông đảo các vận động viên, nghệ sỹ, diễn viên, học sinh, sinh viên, người lao động Thủ đô đã tham gia chạy tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để hưởng ứng Ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở thủ đô Hà Nội ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đại biểu chạy hưởng ứng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Sáng 24/4, tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Báo Hà Nội mới, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức Ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47-Vì hòa bình năm 2021.

Đây là sự kiện thể thao quan trọng của thành phố Hà Nội, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; hướng tới SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 diễn ra tại Việt Nam.

Đông đảo các vận động viên, nghệ sỹ, diễn viên, học sinh, sinh viên, người lao động Thủ đô đã tham gia chạy để hưởng ứng sự kiện này.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển thể dục thể thao của đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, cải thiện thể trạng, tầm vóc con người Việt Nam và Thủ đô.

Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Thành phố Hà Nội sẵn sàng đồng lòng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sôi nổi Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở thủ đô Hà Nội ảnh 2Các vận động viên tham gia chạy hưởng ứng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Hướng tới SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 sắp diễn ra tại Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các ngành, các cấp cụ thể hóa nội dung công việc, huy động lực lượng, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để các hoạt động diễn ra thành công, ấn tượng, an toàn, hòa bình, hữu nghị và lan tỏa đến với bạn bè quốc tế; quảng bá hình ảnh tích cực của đất nước Việt Nam, Thủ đô Hà Nội trong hội nhập kinh tế.

Thành phố Hà Nội phấn đấu đóng góp 30% lực lượng vận động viên, 30% tổng số huy chương Vàng của đoàn Việt Nam được tại các đại hội.

[Những vận động viên điền kinh nhí ở giải chạy Ecopark Marathon 2021]

Thay mặt cho 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết các ngành, các cấp cần nâng cao nhận thức về tác dụng của việc tập luyện thể dục, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh, sống khỏe, có ích trong nhân dân; phát triển các phong trào thể dục, thể thao rộng khắp thông qua việc tổ chức giải chạy hằng năm.

Bên cạnh đó, các quận, huyện sẽ triển khai đến xã, phường, thị trấn, huy động lực lượng tổ chức các phong trào, thành lập đội tuyển tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu; triển khai thực hiện tốt chương trình số 06 ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 43,5%, số hộ gia đình thể thao đạt 32,75% trở lên.

Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng là giải thể thao quần chúng của Thủ đô có bề dày truyền thống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, là giải chạy quần chúng có uy tín hàng đầu hiện nay.

Trong khuôn khổ chương trình, gần 2.500 người từ các khối chạy đồng hành tối thiểu một vòng hồ Hoàn Kiếm (1,75km)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục