Somalia: Binh sĩ xả súng vào dân thường

Theo các quan chức Somalia, ngày 2/2 tại thủ đô Mogadishu của nước này, các binh sỹ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) đã xả súng vào đám đông bên đường sau khi một xe của họ bị trúng mìn, làm ít nhất 18 dân thường thiệt mạng.

Theo các quan chức Somalia, ngày 2/2 tại thủ đô Mogadishu của nước này, các binh sỹ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) đã xả súng vào đám đông bên đường sau khi một xe của họ bị trúng mìn, làm ít nhất 18 dân thường thiệt mạng.

Một số nguồn tin khác cho biết có 39 người thiệt mạng trong vụ bạo lực này.
 
Người phát ngôn của AMISOM, ông Bahoku Barigye cho biết sau khi một xe của lực lượng này bị trúng mìn làm thiệt mạng ba dân thường và làm bị thương một binh sỹ Uganda, lực lượng của Uganda đã bắn trả song không có ý định nhằm vào dân thường.
 
Tuy nhiên, Chỉ huy cảnh sát Somalia, Tướng Yusuf Hussein Dumal cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình của AU đã cố ý sát hại dân thường.
 
Vụ việc xảy ra trên một tuyến đường dẫn tới phủ tổng thống và sân bay. Cả hai khu vực này đều đang được AU bảo vệ. Trong hai năm qua, AU đã triển khai gần 3.000 binh lính tới Mogadishu.
 
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị cấp cao lần thứ 12 của AU tại thủ đô Addis Abeba, Ethiopia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 2/2 cho biết ông sẽ gặp tân Tổng thống Somalia Sharif Sheikh Ahmed trong thời gian diễn ra hội nghị để thảo luận về tình hình an ninh ở quốc gia vùng Sừng châu Phi này.
 
Ông cho biết Liên hợp quốc sẽ đề nghị AU tăng cường phái bộ gìn giữ hòa bình tại Somalia, đồng thời hỗ trợ huấn luyện các lực lượng của Somalia đảm bảo an ninh ở nước này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục