Somalia chia sẻ quyền lực với nhóm Hồi giáo

Việc chia sẻ quyền lực giữa chính phủ Somalia và lực lượng Hồi giáo ôn hòa đã giáng đòn mạnh vào nhóm Hồi giáo vũ trang đối lập.
Chính phủ Somalia ngày 15/3 đã ký thoả thuận chia sẻ quyền lực với nhóm vũ trang Sufi, một lực lượng Hồi giáo ôn hòa.

Lễ ký được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, sau nhiều tháng thương lượng bí mật.

Thỏa thuận quy định hợp nhất các lực lượng của hai phía và nhóm Sufi được nắm một số chức vụ nhất định trong Chính phủ Liên bang Somalia chuyển tiếp.

Các cuộc đàm phán về thoả thuận chia sẻ quyền lực do Liên minh châu Phi và Liên hợp quốc bảo trợ.

Nhóm vũ trang Sufi (còn có tên là Ahlu Sunnah Waljama) kiểm soát phần lớn diện tích tại miền Trung Somalia.

Hiện cả Chính phủ Somalia và nhóm Sufi đều chống lại phong trào phiến quân Al Shabaab.

Thỏa thuận vừa ký được đánh giá là một đòn giáng mạnh vào các nhóm phiến quân Hồi giáo vũ trang đối lập, từng tiến hành các cuộc nổi dậy ác liệt chống lại chính phủ và Lực lượng gìn giữ hoà bình của AU tại thủ đô Mogadishu của Somalia.

Chính phủ có kế hoạch phát động tổng tiến công nhằm giành lại quyền kiểm soát Mogadishu, sau đó sẽ mở rộng tấn công sang các khu vực khác của quốc gia Đông Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục