Somalia giải thoát 35 trẻ em khỏi phiến quân al-Shabaab

Ngày 24/1, Chính phủ Somalia thông báo lực lượng an ninh nước này vừa giải cứu 35 trẻ em bị nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab tuyển dụng làm binh lính trong một trại huấn luyện ở miền Nam Somalia.
Somalia giải thoát 35 trẻ em khỏi phiến quân al-Shabaab ảnh 1Binh sỹ Somalia điều tra tại hiện trường vụ đánh bom tại Mogadishu ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/1, Chính phủ Somalia thông báo lực lượng an ninh nước này vừa giải cứu 35 trẻ em bị nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab tuyển dụng làm binh lính trong một trại huấn luyện ở miền Nam Somalia.

Trong một tuyên bố ở Mogadishu, Bộ Thông tin Somalia cho biết chính phủ sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc cơ bản cho các trẻ em này, trong bối cảnh cần kịp thời phục hồi thể chất và tinh thần cho các trẻ em này trong dài hạn.

Tuyên bố trên cũng cho biết, chính phủ Somalia đang quyết tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho đất nước, đồng thời nói rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn thấy trẻ em bị sử dụng làm dân quân.

Chính phủ Somalia gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trong việc ổn định tình hình đất nước, bao gồm cả việc giành lại một số vùng lãnh thổ từ các phần tử khủng bố, đồng thời ngăn chúng tập hợp lại và tổ chức các cuộc tấn công mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục