Somalia: Phiến quân Shebab tấn công căn cứ chính của AU

Nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab đã tấn công căn cứ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AMISOM) ở thủ đô Mogadishu.
Somalia: Phiến quân Shebab tấn công căn cứ chính của AU ảnh 1 Trụ sở AMISOM nằm trong phức hợp của sân bay Mogadishu. (Nguồn: AFP)

Giới chức Somalia cho biết ngày 25/12, nhóm phiến quân Hồi giáo Shebab đã tấn công căn cứ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AMISOM) ở thủ đô Mogadishu.

Đại tá Ali Houmed, người phát ngôn của lực lượng gìn giữ hòa bình AU xác nhận sự việc trên song không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, sỹ quan cảnh sát Somalia Abdi Ahmed cho biết có một vụ nổ lớn ở lối vào phía sau của căn cứ và giao tranh đã xảy ra.

Theo AU, toàn bộ nhân viên của AMISOM và nhân viên của Liên hợp quốc đều không bị thương. Trong khi đó, phiến quân Shebab tuyên bố đã đột nhập vào bên trong căn cứ chính của AMISOM và một số binh lính AMISOM đã thiệt mạng.

Trụ sở của lực lượng gìn giữ hòa bình AU nằm trong khu sân bay quốc tế Adan Ade ở thủ đô Mogadishu, vốn được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Khu vực này cũng là nơi đóng căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Somalia và đặt trụ sở của Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Italy.

Hiện AMISOM có khoảng 22.000 binh lính. Lực lượng này có nhiệm vụ đẩy lùi phiến quân Shebab ra khỏi thủ đô Mogadishu, song trên thực tế Shebab vẫn đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của Somalia.

Vụ tấn công mới nhất trên xảy ra trong bối cảnh tân Thủ tướng Somali Omar Abdirashid Ali Sharmarke chính thức nhậm chức ngày 25/12.

Trước đó một ngày, Quốc hội Somalia đã phê chuẩn đề cử ông Sharamke làm thủ tướng thay thế người tiền nhiệm Abdiwali Sheikh Ahmed buộc phải từ chức cuối tháng 11 vừa qua do không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Sharmarke cam kết sẽ dành ưu tiên cho ổn định chính trị, cải thiện tình hình an ninh và cải cách các thể chế nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục