Mạng lưới Bác sỹ Sudan - nhóm theo dõi tình hình nhân đạo trong bối cảnh xung đột ở Sudan cho biết chiếc phà chở ít nhất 27 người, gồm phụ nữ và trẻ em, đã bị chìm tại khu vực Shendi, bang Bắc Nile.
Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập cho biết WASCO đang thực hiện các thủ tục kỹ thuật cuối cùng để sớm đưa giếng thăm dò North El-Basant-1 tại khu vực đồng bằng sông Nile vào khai thác.
Điều tra ban đầu cho thấy tài xế của chiếc xe buýt nhỏ đã rời khỏi xe mà không phanh, khiến chiếc xe rơi xuống sông Nile khi đang đang di chuyển trên phà.
Các nhà khoa học đã phát hiện dấu vết một nhánh sông Nile cổ xưa hiện đã khô giúp giải thích cho việc có rất nhiều kim tự tháp được xây dựng tại dải sa mạc ngày nay nằm ở thung lũng sông Nile.
Ai Cập, Sudan và Ethiopia trước đó đã tổ chức 3 vòng đàm phán về GERD nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể liên quan tới các quy tắc về tích nước và vận hành Đập thủy điện Đại Phục hưng.
Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Cairo hôm 27-28/8 để đạt được thỏa thuận điều chỉnh các quy tắc tích nước hồ chứa và vận hành GERD.
Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp tại Cairo, Ai Cập, thảo luận về tình hình tại Sudan, Syria, xung đột Palestine-Israel và Đập Thủy điện Đại Phục Hưng.
Sudan và Ai Cập đã nhiều lần yêu cầu Ethiopia ngừng tích nước vào hồ chứa của Gerd trong thời gian chờ đợi một thỏa thuận ba bên về phương thức vận hành con đập lớn nhất châu Phi này.
Cuộc xung đột ở Sudan đang khiến nhiều nước láng giềng lo ngại vì không ít lý do, từ việc chung nguồn nước sông Nile, chung đường ống dẫn dầu cho đến việc 1 cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hình thành.
Các nạn nhân trên nằm trong số 12 hành khách đang trên đường trở về nhà từ một nhà máy ở thị trấn Beheira, phía Bắc thủ đô Cairo. Có 4 người may mắn sống sót sau vụ tai nạn.
Thành viên nhóm nghiên cứu Hisham al-Askary cho biết nghiên cứu đã phát hiện có sự dịch chuyển theo phương thẳng đứng không đồng đều ở các khu vực khác nhau của đập bê tông chính và đập phụ.
Bộ trưởng Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập Mohamed Abdel-Ati ngày 1/8 cho biết cho biết nguồn cung nước của Ai Cập hiện ước khoảng 60 tỷ m3/năm, trong khi tổng nhu cầu lên tới 114 tỷ m3/năm.
Sudan tái khẳng định lập trường vững chắc trong việc phản đối các biện pháp đơn phương và chính sách của nước láng giềng Ethiopia trong hoạt động tích nước lần thứ hai cho đập Đại Phục hưng.
Ethiopia tiến hành giai đoạn 2 tích nước, làm dấy lên căng thẳng giữa Ethiopia với các nước vùng hạ lưu là Ai Cập và Sudan trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tranh cãi giữa các bên liên quan.
Chính phủ Sudan đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp thảo luận về tranh chấp liên quan đến đập thủy điện Đại phục hưng (GERD) được Ethiopia xây dựng trên sông Nile.
Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi khẳng định Ai Cập có ý nguyện chính trị thực sự để đạt được một thỏa thuận liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng sớm nhất có thể.
Những trận mưa xối xả ở Ethiopia khiến nước sông Nile dâng cao nhất trong 100 năm qua, gây lũ lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu ở Sudan đẩy hàng trăm nghìn người dân vào cảnh khốn cùng.
Sudan và Ethiopia khẳng định việc hoàn tất đàm phán đập Đại Phục Hưng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên và đưa con đập này trở thành một công cụ “hội nhập” giữa các quốc gia.
Bộ Nguồn nước và Tưới tiêu Sudan cho biết các bộ trưởng tưới tiêu ba quốc gia trên đã trình bày quan điểm riêng của mỗi nước về các thủ tục phải tuân thủ trong vòng đàm phán này.