Sony Ericsson và China Mobile làm điện thoại 4G

Sony Ericsson đang đàm phán với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông China Mobile của Trung Quốc để sản xuất các mẫu điện thoại 4G.
Hãng điện thoại Sony Ericsson đang trong quá trình đàm phán hợp tác với nhà cungcấp dịch vụ viễn thông China Mobile của Trung Quốc để sản xuất các mẫu điệnthoại 4G.

Thông tin về thương vụ hợp tác này được Bert Nordberg - Chủ tịch kiêm Giámđốc điều hành của Sony Ericsson Mobile - tiết lộ với các phương tiện truyềnthông.

Theo đó, hãng sản xuất này đang cùng với một trong những nhà cung cấp dịchvụ viễn thông lớn nhất Trung Quốc sản xuất các mẫu điện thoại hỗ trợ công nghệkết nối mạng TD-LTE (time division long-term evolution) hay còn được biết đến làmạng 4G.

Phát biểu tại Bắc Kinh với tờ China Daily, Chủ tịch Nordberg cho biết SonyEricsson sẽ hợp tác trước tiên với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại TrungQuốc, sau đó có thể mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tại các thịtrường khác.

Ông Nordberg dự kiến chiếc điện thoại 4G đầu tiên của Sony Ericsson sẽ ramắt thị trường vào năm 2012 khi mà các vi xử lý hỗ trợ cho công nghệ này có giáthành cạnh tranh hơn.

Trong khi đó, Magnus Ahlqvist - Chủ tịch của Sony Ericsson tại Trung Quốc- cho biết các thiết bị hỗ trợ công nghệ TD-LTE sẽ được sản xuất tại một trungtâm nghiên cứu và phát triển của công ty này ở Bắc Kinh.

Ngoài ra, Chủ tịch Norberg của Sony Ericsson cũng không giấu giếm ý địnhmuốn trở thành nhà sản xuất các smartphone chạy Android hàng đầu thế giới.

Sony Ericsson sẽ thực hiện ý đồ này bắt đầu với việc chinh phục thị trường Trung Quốc với số lượng900 người dùng điện thoại./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.