Sputnik: Phe đối lập Venezuela không ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự

Đại diện của Tổng thống lâm thời Venezuela tự xưng Juan Guaido tại OAS khẳng định, phe đối lập Venezuela không ủng hộ sự can thiệp quân sự của Mỹ.
Sputnik: Phe đối lập Venezuela không ủng hộ Mỹ can thiệp quân sự ảnh 1Thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido (giữa, phía trước), người tự phong là “Tổng thống lâm thời” phát biểu trong cuộc biểu tình của đám đông ủng hộ lực lượng đối lập tại Chacao, phía Đông thủ đô Caracas ngày 25/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, đại diện của Tổng thống lâm thời Venezuela tự xưng Juan Guaido tại Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS), ông Gustavo Tarre ngày 30/1 khẳng định, phe đối lập Venezuela không ủng hộ sự can thiệp quân sự của Mỹ.

Ông Tarre nhấn mạnh, người Venezuela sẽ tự giải quyết những vấn đề mà đất nước đang gặp phải.

[Tổng thống Maduro cáo buộc các quân nhân đào ngũ âm mưu đảo chính]

Cùng ngày, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ, Đô đốc về hưu James Stavridis cảnh báo Mỹ nên tránh can thiệp quân sự vào Venezuela để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Phát biểu trong một hội thảo tại Washington, ông Stavridis nhấn mạnh: "Trong hoàn cảnh mà tôi đang thấy, Mỹ không nên can thiệp quân sự vào tình hình tại Venezuela."

Ông Stavridis khẳng định "không có giải pháp quân sự nào" cho cuộc khủng hoảng tại Venezuela và đây là một vấn đề khu vực mà các nước châu Mỹ phải cùng nhau giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục