Sri Lanka cho người lánh nạn chiến tranh tự do đi lại

Chính phủ Sri Lanka sẽ cho phép tất cả những người lánh nạn do chiến tranh được quyền đi lại tự do bắt đầu từ đầu tháng 12/2009.
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Sri Lanka, ông Basil Rajapaksa, ngày 21/11 cho biết chính phủ nước này sẽ cho phép tất cả những người lánh nạn do chiến tranh được quyền đi lại tự do bắt đầu từ đầu tháng 12 tới.

Thông báo trên được ông Rajapaksa đưa ra tại trại lánh nạn Menik Farm thuộc huyện Vavuniya ở miền Bắc Sri Lanka.

Thông báo cho biết, do chiến dịch "tiêu diệt tận gốc" các phần tử thuộc tổ chức ly khai "Những con hổ Tamil" (LTTE) đã kết thúc, từ ngày 1/12 tới những người phải lánh nạn vào các trại do chiến tranh có thể tự do đi vào các trại, thậm chí có thể trở về quê hưởng bản quán nếu họ muốn.

Quyết định này sẽ được thực thi cho đến khi chính phủ hoàn thành mục tiêu tái định cư cho người dân vào ngày 31/1/2010. Ổn định cuộc sống cho những người phải từ bỏ nhà cửa đi lánh nạn và tái thiết các vùng chiến sự ở Sri Lanka đang là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ nước này.

Nhiều tuyến giao thông và các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình xây dựng, trong khi hơn 1,5 tấn bom mìn đang được rà phá để đảm bảo cuộc sống hòa bình cho người dân.

Cuộc nội chiến kéo dài 3 thập kỷ do LTTE phát động ở Sri Lanka kết thúc hồi tháng 5 vừa qua, đã cướp đi sinh mạng của gần 100.000 người và khoảng 288.000 người phải bỏ nhà chạy vào các trại để lánh nạn.

Từ cuối tháng 5/2009, những người sống trong các trại tị nạn bị kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí không được gặp người thân.

Cộng đồng thế giới đã đồng loạt hoan nghênh quyết định trên của Chính phủ Sri Lanka. Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và các tổ chức nhân quyền cùng cho rằng đây là một dấu hiệu tích cực trong công cuộc phát triển của chính quyền Colombo đồng thời nhấn mạnh cộng đồng thế giới vẫn tiếp tục dõi theo những bước tiến của Sri Lanka nhằm thực hiện đầy đủ kế hoạch tái định cư cho người tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục