Sử dụng tế bào gốc chữa bệnh phổi tắc nghẽn

Việc sử dụng tế bào gốc làm lành và bảo vệ phổi những con chuột sơ sinh, mở ra triển vọng chữa trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa nghiêncứu thành công việc sử dụng tế bào gốc để làm lành và bảo vệ phổi của những conchuột sơ sinh, mở ra triển vọng chữa trị cho trẻ sơ sinh đẻ non bị bệnh phổi tắcnghẽn mãn tính (COPD).

Hai tuần sau khi tiêm tế bào gốc lấy từ tủy sống vào phổi của những con chuộtthí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện những con chuột này chạy trên bánh xequay khỏe gấp đôi so với bình thường và tỷ lệ sống sót cũng cao hơn.

Giới chuyênmôn khẳng định các tế bào gốc này hoạt động như những cỗ máy tí hon kiểm soáttổn thương và chúng có thể làm lành các vết thương.

Ước tính khoảng một nửa số trẻ em được sinh ra trước 28 tuần bị COPD - căn bệnhlàm suy yếu chức năng của phổi khi trẻ trưởng thành.

COPD là nguyên nhân gây tỷlệ tử vong cao thứ tư trên toàn cầu, với khoảng 3 triệu người tử vong vì bệnhnày mỗi năm, trong đó 90% số ca tử vong xảy ra ở các nước có thu nhập trung bìnhvà thấp.

Công trình nghiên cứu trên sẽ được công bố trên Tạp chí Y khoa về hô hấp và hồisức cấp cứu của Mỹ ngày 1/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.