Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ

Đánh bom kinh hoàng ở New York, sức khỏe của bà Hillary Clinton, Samsung bắt đầu bị nạn nhân của sự cố pin Galaxy Note 7 kiện nằm trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Nổ kinh hoàng ở trung tâm thành phố New York, nhiều người bị thương
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 1Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực Chelsea thuộc quận Manhattan ở thành phố New York của Mỹ, khiến các lực lượng cảnh sát và cứu hỏa khẩn trương tới hiện trường.

Vụ nổ xảy ra lúc 20 giờ 30 ngày 17/9 theo giờ Mỹ, bên ngoài tòa nhà của Hiệp hội người mù.

Ít nhất 26 người bị thương nhẹ do bị mảnh kính văng vào người.

Xem thêm tại đây: Vụ nổ tại trung tâm New York không liên quan đến khủng bố
Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu trong bầu cử Duma quốc gia Nga
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 2Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã giành được 51% phiếu bầu sau khi 1/4 tổng số phiếu được kiểm ngày 19/9 trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ trên, đảng Dân chủ-Tự do Nga (LDPR) đứng ở vị trí thứ hai với 15,1% số phiếu được kiểm, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 14,9% và đảng Nước Nga Công bằng (SR) với 6,4%.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đánh giá đây là đợt bầu cử quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại với sự tham gia của hơn 110 triệu cử tri trên cả nước.

Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, tuyên bố đã có thể mạnh dạn nói rằng đảng của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga 2016./.
Ông Trump rốt cục thừa nhận Tổng thống Obama sinh ra tại... Mỹ
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 3Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. (Nguồn: AP)

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã thừa nhận Tổng thống Barack Obama được sinh ra tại Mỹ, khép lại một cáo buộc sai lầm trong nhiều năm khiến nhà tỷ phú này trở thành trung tâm của một chiến dịch tai tiếng về "nơi sinh" của tổng thống Mỹ.

"Tổng thống Obama được sinh ra tại Mỹ vào thời gian đó," ông Trump cho biết trong một sự kiện.

Sau đó, ông đổ lỗi cho đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton vì đã khơi ra những gợi ý, trong chiến dịch chính của đảng Dân chủ vào năm 2008, rằng ông Obama, một người gốc Hawaii, đã được sinh ra ở nước ngoài.

Lời tuyên bố của ông Trump nhằm vào chiến dịch tranh cử năm 2016 là một thuyết âm mưu đã được ông đề cập đến trong nhiều năm, mặc dù ông đã tránh thảo luận về vấn đề đó.

Xem thêm tại đây: Ông Trump rốt cục thừa nhận Tổng thống Obama sinh ra tại... Mỹ
The Beatles tái hợp trong sự xúc động của người hâm mộ
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 4Paul McCartney (phải) và Ringo Starr. (Nguồn: Silverhub)

Hình ảnh Paul McCartney và Ringo Starr – hai thành viên còn lại của The Beatles – khoác tay nhau bước đi trong buổi ra mắt phim tài liệu về ban nhạc huyền thoại này đã gây xúc động trào dâng trong người hâm mộ, trong đó có nhiều người nổi tiếng như Madonna, Eric Clapton hay Liam Gallagher.

“The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years” do đạo diễn từng giành giải Oscar, Ron Howard thực hiện, lấy tư liệu từ kho lưu trữ khổng lồ, ghi lại dấu ấn những năm đi lưu diễn của The Beatles.

Bộ phim là những tour diễn rong ruổi khắp các châu lục, giành được tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ bốn phương của bộ tứ McCartney, Starr cùng với John Lennon và George Harrison.

Tác phẩm này có những cảnh quay từ các buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc tại câu lạc bộ Cavern ở quê nhà Liverpool tới buổi hòa nhạc cuối cùng của họ vào năm 1966 ở San Francisco. Ngoài ra, The Beatles còn được tái hiện trong nhiều cảnh đời thường hay trong phòng thu.

Phát biểu trước đám đông người hâm mộ, Starr chia sẻ “Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng”. Trong khi đó, đạo diễn Ron Howard, tác giả nhiều bộ phim tiếng tăm như “The Da Vinci Code”, “A Beautiful Mind hay Apollo 13”, cho biết được đạo diễn một bộ phim tài liệu là “trải nghiệm tuyệt vời” đối với ông.

Xem thêm tại đây: The Beatles tái hợp trong sự xúc động của người hâm mộ

Samsung bắt đầu bị nạn nhân của sự cố pin Galaxy Note 7 kiện
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 5

Một người đàn ông ở Mỹ đã kiện Samsung do chiếc Note 7 phát nổ trong túi quần, làm ông bị bỏng cấp độ hai trên chân và ngón tay cái.

Jonathan Strobel cho biết chiếc điện thoại Note 7 của ông phát nổ vào ngày 9/9 vừa qua, một tuần sau khi Samsung ra thông báo thu hồi không chính thức của hãng.

Strobel đòi Samsung bồi thường cho các hóa đơn y tế và tiền lương bị mất do nghỉ làm để dưỡng thương.

Một phát ngôn viên của Samsung cho biết hãng này "nhận thức về vụ việc của ông Strobel" nhưng sẽ không bình luận về vụ kiện.

Xem thêm tại đây: Samsung bắt đầu bị nạn nhân của sự cố pin Galaxy Note 7 kiện
Malaysia khẳng định mảnh vỡ tìm được ở Tanzania là của MH370
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 6Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở Tanzania. (Nguồn: perthnow.com.au)

Ngày 15/9, Malaysia cho biết một mảnh vỡ lớn của máy bay được phát hiện trên đảo Pemba, ngoài khơi Tanzania hồi tháng Sáu vừa qua là của máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trong một tuyên bố Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết mảnh vỡ là một phần cánh, sẽ được kiểm tra thêm để xem liệu vật chứng này có thể dẫn tới bất cứ điều gì liên quan tới các tình huống xung quanh vụ máy bay bị mất tích hay không.

Các nhà điều tra trước đó đã khẳng định một mảnh vỡ máy bay được phát hiện trên đảo Reunion của Pháp hồi tháng 7/2015 là một phần của máy bay MH370 chở 239 người bị mất tích hồi tháng 3/2014.

Hiện các nhà điều tra đang kiểm tra một số mảnh vỡ khác được tìm thấy ở Mozambique, Nam Phi và đảo Rodrigues thuộc Mauritius.

Xem thêm tại đây: Malaysia khẳng định mảnh vỡ tìm được ở Tanzania là của MH370
Bà Clinton bất ngờ rời lễ tưởng niệm vụ 11/9 do viêm phổi
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 7Bà Hillary Clinton rời sự kiện tưởng niệm 11/9 ở New York và phải có nhân viên dìu ra xe (Ảnh: Getty Images)

Bác sỹ xác nhận ứng cử viên tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton, được chẩn đoán mắc viêm phổi, đã được uống kháng sinh và "hồi phục tốt" sau sự kiện tưởng niệm 11/9.

Thông báo của bác sỹ được đưa ra vài giờ sau khi bà Hillary bất ngờ rời lễ tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 15 năm trước tại Ground Zero ở New York, và dường như bà không thể đứng vững khi lên một chiếc xe SUV.

Sau 3 ngày tạm dừng mọi hoạt động để tập trung dưỡng bệnh, ngày 15/9, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã chính thức quay trở lại cuộc đua vận động tranh cử khi có bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại bang Bắc Carolina.

Hãng tin Mỹ AP cho biết cựu Ngoại trưởng Clinton đã xuất hiện trên sân khấu tại thành phố Greensboro, Bắc Carolina, với hình ảnh hoàn toàn khỏe mạnh và nói rằng "thật tuyệt vời khi quay trở lại đường đua."

Xem thêm tại đây: Bà Clinton Hillary trở lại đường đua với hình ảnh khỏe mạnh
Kết quả tác động sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân
Sự kiện quốc tế 12-19/9: Nóng vấn đề sức khỏe ứng viên Tổng thống Mỹ ảnh 8Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Cơ quan giám sát môi trường Trung Quốc cho biết vụ thử hạt nhân lần thứ 5 ngày 9/9 vừa qua của Triều Tiên không ảnh hưởng tới môi trường ở Trung Quốc.

Trước đó, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc đã nâng mức đối phó khẩn cấp lên mức hai nhằm giám sát độ phóng xạ dọc biên giới Đông Bắc.

Kết quả kiểm tra và theo dõi 6 ngày qua cho thấy phóng xạ trong môi trường ở mức độ bình thường.

Sáng 14/9, Bộ trên đã dỡ bỏ lệnh đối phó khẩn cấp, tuy nhiên cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.

Xem thêm tại đây: Trung Quốc: Kết quả tác động sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục