Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới

Đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch thế giới, giải cứu toàn bộ đội bóng thiếu niên Thái Lan, tấn công khủng bố đẫm máu tại Pakistan nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua.
Tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 2018
Đội tuyển Pháp đã đánh bại Croatia 4-2 ở trận chung kết tại sân Luzhniki (Moslva, Nga) để giành chức vô địch World Cup 2018.

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử Les Bleus bước lên đỉnh thế giới sau khi đã từng lập nên kỳ tích trên sân nhà cách đây đúng 20 năm - khi mà "thuyền trưởng" cũa Pháp là Didier Deschamps còn là cầu thủ.

Và Croatia cũng hoàn toàn có thể mở tiệc với ngôi vị Á quân. Họ là quốc gia nhỏ nhất (chỉ hơn 4 triệu dân) lọt vào một trận chung kết World Cup trong 68 năm qua.

Cái cách đoàn quân carô đỏ trắng vượt qua 3 trận knock-out kéo dài 120 phút, trong đó 2 lần phải đá luân lưu, liên tục lội ngược dòng đủ để khiến làng túc cầu ngả mũ.

Ngay cả trong trận chung kết, Croatia một lần nữa thể hiện tinh thần thép ấy khi gỡ hòa 1-1 sau bàn phản lưới của Mario Mandzukic và chỉ chịu thua sau bước ngoặt là tình huống trọng tài sử dụng công nghệ VAR để cho Pháp hưởng phạt đền.

Cộng thêm bàn mở tỷ số đến từ một quả phạt mà lỗi của Croatia là không rõ ràng, đã có những chê trách vang lên sau trận đấu.

Thủ quân Croatia Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng vàng. cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 1Pháp lần thứ 2 vô địch World Cup. (Nguồn: Reuters)
Hội nghị thượng đỉnh NATO đạt được đồng thuận
Ngày 11 và 12/7, hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã diễn ra tại Brussels (Bỉ). Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây Dương giữa Liên minh châu Âu (EU)-Mỹ, vốn được coi như hòn đá tảng cho sự tồn tại của NATO, thời gian gần đây đang trong thời kỳ căng thẳng.

Ngay trước thềm hội nghị lần này, ông Trump đã nặng lời chỉ trích các nước đồng minh châu Âu chi tiêu không tương xứng với nhu cầu của chính họ về trợ giúp an ninh.

Ông hối thúc các nước đồng minh NATO phải tăng mức chi tiêu dành cho quốc phòng lên mức 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đến năm 2024.

Hiện Mỹ đang chiếm gần 72% tổng chi tiêu quốc phòng của NATO và trước hội nghị lần này mới chỉ có ba nước châu Âu đạt mức chi 2% GDP cho quốc phòng là Anh, Hy Lạp và Estonia.

Dù các thành viên NATO từ năm 2014 đã nhất trí hoàn thành mục tiêu nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, song hiện mới chỉ có một số ít thành viên NATO triển khai thực hiện mục tiêu nêu trên.

Trong bối cảnh đó, tại hội nghị lần này, các nước thành viên NATO đã cam kết sẽ tăng ngân sách quốc phòng nhanh hơn để đáp ứng mục tiêu của NATO là tương đương 2% GDP "trong vài năm tới."

Mặc dù cam kết không có lộ trình cụ thể, song điều này được cho là đã thể hiện sự thừa nhận của các nước NATO rằng chi tiêu quốc phòng là đối với nghĩa vụ an ninh tập thể của các nước thành viên.

Ngoài ra, lãnh đạo các nước đồng minh NATO còn đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề được cho là quan trọng, như tăng cường sự thích ứng của tổ chức, chống khủng bố và chia sẻ tài chính cân bằng hơn.

Về phía Mỹ, kết thúc hội nghị, Tổng thống Trump bày tỏ duy trì cam kết mạnh mẽ với NATO. Điều này cho thấy các nước NATO đã phần nào vượt qua được mối bất hòa gay gắt ngay trước thềm hội nghị diễn ra.

Đánh giá về kết quả hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng NATO đã "mạnh hơn" sau một hội nghị thượng đỉnh căng thẳng.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 2Lãnh đạo các nước thành viên NATO chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giải cứu thành công 13 thành viên đội bóng thiếu niên Thái Lan
Sau những ngày dài chạy đua với thời gian và những cơn mưa lũ, tối ngày 10/7, chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan đã thành công khi toàn bộ 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên của đội bóng Wild Boars (Lợn Rừng) đã được đội cứu hộ đưa ra khỏi hang Tham Luang an toàn.

Trước đó, sau 10 ngày "bặt vô âm tín" về số phận của đội bóng, vào tối ngày 2/7, các thợ lặn kỳ cựu người Anh đã tìm thấy 13 thành viên đội bóng thiếu niên trên một mỏm đá nổi bên trên mặt nước trong lòng hang Tham Luang.

Sau khi tính toán các phương án khả thi, đội cứu hộ đã quyết định phương án tối ưu nhất để cứu các thành viên đội bóng thoát khỏi hệ thống hang động phức tạp là các thành viên trong đội bóng phải lặn dưới dòng nước, sau đó trèo lên và đi bộ ra cửa hang.

Mỗi thành viên đội bóng đã được hai thợ lặn đi kèm - một ở phía trước và một phía sau. Và sau 3 ngày khẩn trương làm việc, tất cả 13 thành viên đội bóng đã được giải cứu an toàn.

Đây được coi là một kỳ tích, cho dù trong quá trình giải cứu đã có một thợ lặn của Lực lượng Hải quân Thái Lan hy sinh trong quá trình hỗ trợ công tác cứu hộ.

Trong điều kiện hang sâu bị ngập nước, địa hình khó khăn, tầm nhìn hạn chế, nước mưa vẫn không ngừng đổ vào hang thì việc những nhân viên cứu hộ đánh cược mạng sống của mình để cứu các em nhỏ rất đáng khâm phục.

Hiện tình trạng sức khỏe của các thành viên đội bóng cũng như các thành viên tham gia cứu hộ vẫn được theo dõi sát sao. Các cậu bé này sẽ được điều trị cách ly trong bệnh viện cho đến khi các bác sĩ kết luận họ không bị nhiễm trùng khi ở trong hang.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 3Các thành viên đội bóng mắc kẹt trong hang động Tham Luang được điều trị tại bệnh viện ở Chiang Rai sau khi được giải cứu. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Chính phủ Anh ra Sách Trắng về Brexit
Ngày 12/7, sau nhiều tháng trì hoãn, chính phủ Anh đã chính thức công bố “Sách Trắng Brexit.”

Văn bản dài 98 trang này được đánh giá là tài liệu “có ý nghĩa nhất” về Brexit kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân của Anh năm 2016 về quyết định rời khỏi châu Âu.

Sách trắng Brexit tập hợp những đề xuất được chính phủ Anh đưa ra với kỳ vọng thiết lập nền tảng cho mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU trong mọi lĩnh vực, trong đó tập trung vào quan hệ thương mại và hợp tác với EU trong những năm tới.

Văn bản thể hiện mong muốn của chính phủ Anh trong việc duy trì quan hệ gần gũi với EU sau Brexit, với việc tiếp tục tham gia vào các cơ quan của khối này trong những lĩnh vực hóa chất, hàng không và y tế…

"Sách Trắng Brexit" được chính phủ Anh đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ “nổi loạn” của đảng Bảo thủ đang gia tăng áp lực đòi bà May phải từ bỏ kế hoạch Brexit của mình, đồng thời những nghị sỹ “nổi loạn” còn đưa ra một loạt những sửa đổi đối với dự luật hải quan và thương mại do chính phủ đệ trình, làm gia tăng khả năng dự luật này có thể bị bác bỏ tại Hạ viện vào đầu tuần tới.

Tuy nhiên, đáp trả những lời chỉ trích, tân Bộ trưởng Brexit Anh Dominic Raab khẳng định "Sách Trắng Brexit" vừa công bố thể hiện tôn trọng nguyện vọng của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 đồng thời ông cho rằng, "Sách Trắng Brexit" giúp Anh giành lại quyền ấn định mức thuế quan, kiểm soát hoàn toàn ngành dịch vụ, kiểm soát biên giới và tự do xây dựng các thỏa thuận thương mại tự do.

Đáp lại, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier, đã khẳng định sẽ xem xét nghiêm túc từng đề xuất của Chính phủ Anh. Hiện cả EU và Anh đều đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận về Brexit trong tháng 10 năm nay, để đảm bảo đủ thời gian cho các cơ quan lập pháp của EU và Anh thông qua trước thời điểm Anh rời EU vào cuối tháng 3/2019.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 4(Nguồn: AFP)
Mưa lũ tại Nhật Bản khiến gần 200 người thiệt mạng
Đợt mưa lớn lịch sử tại miền Tây Nhật Bản trong tuần qua (bắt đầu từ ngày 5/7) đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Lượng mưa được cho là kỷ lục đã bao phủ hoàn toàn nhiều làng mạc ở miền Tây Nhật Bản, buộc nhiều cư dân phải lánh nạn trên nóc nhà chờ giải cứu.

Ngày 13/7, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 204 người và vẫn còn 28 người mất tích.

Tính đến sáng 13/7, it nhất 619 tòa nhà đã bị phá hủy do lở đất, khoảng 207.000 hộ gia đình vẫn bị cắt nước. Trong khi đó, nhiệt độ đã tăng lên tới hơn 30 độ C tại nhiều khu vực ở vùng bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này.

Truyền thông địa phương cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Hiện vẫn còn hàng chục người mất tích trong đợt thiên tai nghiêm trọng này.

Trước đó, lệnh sơ tán và khuyến cáo đã được đưa ra đối với 5,9 triệu người tại 19 khu vực. Theo thống kê, 17 cơ quan vận tải đường sắt đã phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại 56 tuyến đường ở miền Tây Nhật Bản.

Dự kiến, sau khi nước rút, những khu vực bị ngập lụt cũng cần một thời gian dài để phục hồi khi khoảng 276.000 hộ gia đình tại 11 khu vực không có nước sinh hoạt.

Trong nỗ lực tái thiết sau mưa lũ, ngày 11/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trực tiếp đến thị sát vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt của nước này.

Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Okayama, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ nghiêm trọng nhất, Thủ tướng Abe đã chỉ thị chính quyền địa phương dốc toàn lực để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa các vùng đang bị thiên tai hoành hành nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 5Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau mưa lũ ở Hiroshima, Nhật Bản ngày 11/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tấn công khủng bố đẫm máu tại Pakistan
Ngày 13/7, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động bầu cử đã diễn ra ở tỉnh Baluchistan, miền Tây Nam Pakistan khiến 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Sự việc trên là vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Á này trong hơn 1 năm qua.

Cơ quan tuyên truyền Amaq của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom liều chết trên.

Vụ đánh bom này là vụ tấn công thứ ba trong tuần này nhằm vào các sự kiện tranh cử, làm dấy lên quan ngại về tình hình an ninh của cuộc bầu cử Pakistan diễn ra ngày 25/7 tới.

Ngày 14/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với vụ tấn công khủng bố.

Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như chính phủ Pakistan và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý, đông thời hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc hợp tác với chính phủ Pakistan cùng những cơ quan hữu quan.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 6Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom tới bệnh viện ở Quetta ngày 13/7. Ảnh: (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Trump thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Anh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 đã tới sân bay Stansted Airport ở phía Bắc thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Anh trong 4 ngày.

Ngay trước khi tới Vương quốc Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt nghi vấn về kế hoạch Brexit mà chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May vừa thông qua.

Thủ tướng Anh hy vọng chuyến thăm của ông Trump sẽ giúp "thai nghén" một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) trong tương lai, nhưng thay vào đó, quan điểm của ông Trump về Brexit đã "phủ bóng" lên chuyến đi này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Brussels trước khi lên đường sang Anh, ông Trump nói rằng ông không chắc là người Anh đã bỏ phiếu cho kế hoạch Brexit mà Thủ tướng May đưa ra.

Trả lời báo giới, ông nói: "Người Anh đã bỏ phiếu để phá vỡ nó (mối quan hệ giữa Anh với EU). Vì vậy, tôi tưởng tượng rằng đó là điều họ sẽ làm, nhưng có thể họ sẽ đi một con đường khác."

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo chung với bà May chiều 13/7 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm song phương trong khuôn khổ chuyến thăm Anh bốn ngày, Tổng thống Mỹ khẳng định ưu tiên của ông đối với các cuộc đàm phán Brexit là bảo đảm Mỹ và Anh có thể phát triển hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai bên.

Ông Trump cũng phủ nhận việc ông chỉ trích kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh trong một bài phỏng vấn của chính mình được đăng trên tờ The Sun (Anh) số ra ngày 13/7 rằng kế hoạch Brexit vừa được nội các của bà May thông qua trước đó đúng một tuần sẽ “giết chết” một thỏa thuận thương mại giữa London và Washington.

Dù được Thủ tướng Anh hoan nghênh, ông Trump dường như vẫn không được lòng dân chúng "xứ sở sương mù". Một cuộc thăm dò do YouGov thực hiện ngày 11/7 cho thấy có tới 77% người được hỏi không ủng hộ ông Trump và chỉ 50% nghĩ rằng chuyến thăm này nên diễn ra.

Trước đó, phát biểu tại Brussels, ông Trump tự tin cho biết: "Tôi nghĩ người Anh rất thích tôi, đồng tình với tôi về nhập cư. Tôi là người rất cứng rắn về nhập cư".

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 7Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 2, phải) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, trái) tại Aylesbury, Anh ngày 13/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Phát hiện sắc tố sinh học lâu đời nhất thế giới, hơn 1 tỷ năm tuổi
Các nhà nghiên cứu Australia mới đây đã tìm thấy màu sinh học (biological colour) lâu đời nhất thế giới trong một nghiên cứu mà họ cho rằng giúp lý giải về bí ẩn về sự tồn tại của các dạng sự sống trên Trái Đất.

Theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 10/7 trên Tạp chí khoa học Proceedings, một nhóm nhà khoa học Australia đã tình cờ phát hiện các sắc tố hồng trên các mẫu phân tích là những hòn đá được một công ty khai thác dầu tìm được tại lòng chảo Taoudeni, Tây Phi.

Qua quá trình phân tích, các nhà khoa học xác định sắc tố hồng được sản sinh từ các vi sinh vật đơn lẻ có tên gọi vi khuẩn lam với tuổi đời lên tới hơn 1,1 tỷ năm, tức lâu đời hơn khoảng 500 triệu năm so với các sắc tố sinh học được tìm thấy trước đây.

Những sắc tố hồng là di tích hóa thạch của chất diệp lục - một chất cho phép cây trồng và các dạng sự sống quan sát bằng kính hiển vi, chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng.

Các nhà nghiên cứu khẳng định những sắc tố hồng mà họ tìm thấy có thể được nhìn thấy là màu xanh dương trong mắt người.

Theo nhà nghiên cứu Jochen Brocks thuộc Đại học Quốc gia Australia, các mẫu vật này có tuổi đời "già" gấp 15 lần so với loài khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex.

Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này đã phần nào lý giải về bí ẩn tại sao các dạng sự sống trên Trái Đất chỉ xuất hiện cách đây 600 triệu năm, trong khi tuổi đời của Trái Đất là 4,5 tỷ năm.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 8Các hóa thạch phân tử ban đầu màu xanh lá cây và có màu hồng tươi sáng khi pha loãng. (Nguồn: ANU)
Có thể nhìn rõ nét hố đen vũ trụ cách Trái Đất 250.000 năm ánh sáng
Ngày 13/7, Nam Phi chính thức ra mắt tổ hợp kính thiên văn và thiết bị tầm soát sóng âm thanh vũ trụ đầu tiên triên thế giới với khả năng cung cấp hình ảnh rõ nét nhất về trung tâm hố đen vũ trụ trên dải Ngân hà.

Tại sự kiện thiên văn học mang tầm cỡ quốc tế này, các nhà khoa học Nam Phi đã giới thiệu những hình ảnh rõ nét thu được từ MeerKAT bao gồm trung tâm hố đen trên dải Ngân hà cách Trái Đất tới 250.000 năm ánh sáng.

Những hình ảnh này trước đó không thể thu được rõ nét vì bị che khuất bởi vô số rác vũ trụ trôi nổi trên không gian.

Tổ hợp MeerKAT là sự kết hợp giữa kính thiên văn và thiết bị tầm soát sóng âm thanh vũ trụ cho phép các nhà khoa học không chỉ nhìn mà còn nghe được những việc xảy ra trong vũ trụ vào cùng một thời điểm, khái niệm mà trước đó chỉ có trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng.

Theo các nhà khoa học, kính thiên văn và thiết bị tầm soát sóng âm thanh vũ trụ sẽ được kết nối trực tiếp với nhau để cùng thu nhận các tín hiệu hình ảnh và âm thanh từ vũ trụ theo thời gian thực, qua đó giúp các nhà khoa học có thông tin chuẩn xác về các hoạt động cũng như sự vận hành của vũ trụ.

Sự kiện quốc tế 9-15/7: Les Bleus lần thứ 2 lên đỉnh thế giới ảnh 9Tổ hợp kính thiên văn MeerKAT. (Nguồn: techfinancials.co.za)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục