Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit

Brexit gây chia rẽ trong nước Anh, Triều Tiên lại phóng tên lửa, phát hiện đáng kinh ngạc về bệnh ung thư nằm trong số những sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua.
Người dân Anh ủng hộ Brexit, nhưng lại đòi bỏ phiếu lại
Vào lúc 10 giờ 45 ngày 24/6 theo giờ Hà Nội, hàng loạt các cơ quan truyền thông ở Anh đã tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh có rời khỏi Liên minh châu Âu EU hay không đã có kết quả, theo đó đa số người dân Anh chọn rời khỏi EU.

Theo Kết quả kiểm phiếu cuối cùng, số phiếu ở lại EU chiếm 48%, số phiếu rời khỏi EU chiếm 52%. Như vậy cử tri Anh đã chính thức lựa chọn việc rời khỏi Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, ngày 25/6, hơn 2 triệu người đã ký vào một bản kiến nghị, kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần hai về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Theo đánh giá, kiến nghị trên đã thu hút được nhiều chữ ký hơn bất kỳ bản kêu gọi nào khác trên trang mạng của Quốc hội Anh.

Kiến nghị trên kêu gọi chính phủ thực thi một điều khoản, theo đó nói rằng nếu bất kỳ bên nào (bỏ phiếu rời hoặc ở lại EU) giành được ít hơn 60% phiếu bầu với tổng tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 75% thì cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác.

Trong khi đó, ngày 25/6, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết 6 nước sáng lập Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg, muốn Anh rời khỏi EU "sớm nhất có thể" nhằm tránh cho liên minh này bị kẹt trong "tình trạng lấp lửng."

Xem thêm tại đây: Bức tranh toàn cảnh về Brexit

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 1Tất cả các tờ báo lớn ở châu Âu đều gần như dành toàn bộ trang nhất số ra các ngày 24 và 25/6 để đưa đậm về cuộc trưng cầu dân ý Brexit, với kết quả cử tri nước này đồng ý rời Liên minh châu Âu EU.
Nhóm IS chiếm lại nhiều khu vực rộng lớn ở Raqqa của Syria
Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện một cuộc phản công ở tỉnh Raqqa miền Bắc Syria, chiếm lại những khu vực rộng lớn từ lực lượng chính phủ.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 21/6 xác nhận lực lượng chính phủ Syria đã mất quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà họ giành được ở tỉnh Raqqa, thành trì của IS, kể từ khi tiến hành cuộc tấn công hồi đầu tháng Sáu.

Hãng tin Aamaq có liên hệ với IS đã phát một đoạn video cho thấy các phần tử cực đoan IS đang kiểm soát giếng dầu Thawra ở tỉnh này khi các chiến đấu cơ oanh kích gần đó.​

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 2Binh lính Syria chuẩn bị tên lửa tấn công vị trí của nhóm IS ở tỉnh Raqqa. (Nguồn: AP)
Thêm một hãng hàng không dừng các chuyến bay tới Venezuela
Aeromexico ngày 23/6 đã trở thành hãng hàng không mới nhất ngừng vô thời hạn các chuyến bay đến Venezuela do các vấn đề kinh tế bất ổn đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này.

Quyết định của hãng vận tải hàng không lớn nhất Mexico diễn ra ngay sau quyết định tương tự của Hãng hàng không lớn nhất khu vực Mỹ Latinh (LATAM) và hãng hàng không Đức Lufthansa.

Xem thêm tại đây: Thêm một hãng hàng không dừng các chuyến bay tới Venezuela

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 3(Nguồn: wikimedia.org)
Nga thử nghiệm thành công tổ hợp phòng không mới “Buk-M3”
Quân đội Nga vừa thử nghiệm thành công tổ hợp phòng không loại mới Buk-M3.

Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga thông báo cuộc bắn thử được thực hiện nhằm tiêu diệt mục tiêu đạn đạo là tên lửa Pensne.

Ông Yan Novikov - Tổng Giám đốc tập đoàn Almaz-Antey, cho biết lữ đoàn tổ hợp phòng không Buk-M3 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga ngay trong năm nay.

Pensne là loại tên lửa mục tiêu mới, mô phỏng phương tiện tốc độ cao của đòn không kích hiện đại. Theo nhiều nguồn tin, tên lửa này có thể được thiết kế trên cơ sở mẫu tên lửa phòng không 9M38 của tổ hợp Buk.

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 4Tên lửa Buk-M2 của Nga. (Nguồn: Ria Novosti)
Thế giới lại lo lắng khi Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng hai vật thể dường như là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan từ bờ biển phía Đông của nước này vào sáng 22/6. Trong đó, vụ thứ nhất được cho là không thành công.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết, giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 24/6 đã thừa nhận các hệ thống đánh chặn của nước này không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nói rằng các tên lửa đánh chặn Patriot (PAC-3), mà nước này nhập khẩu từ Mỹ để sử dụng làm thành phần chính trong hệ thống phòng thủ tên lửa của mình, có những hạn chế trong khả năng bắn hạ các tên lửa Musudan của Triều Tiên.

Xem thêm tại đây: Hàn Quốc thừa nhận chưa thể bắn hạ tên lửa Musudan của Triều Tiên

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 5Bản tin về vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mỹ không kích Taliban lần đầu sau khi mở rộng can dự tại Afghanistan
Lầu Năm góc ngày 24/6 cho biết Quân đội Mỹ đã mở các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan kể từ sau quyết định hồi đầu tháng của Tổng thống Barack Obama mở rộng sự can dự của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân này.

Phát ngôn viên Quân đội Mỹ tại thủ đô Kabul, ông Charles Cleveland cho biết các cuộc không kích đã được tiến hành trong tháng này, song không nói rõ kết quả.

Theo ông Cleveland, lực lượng Mỹ “đã mở các cuộc tấn công có giới hạn theo sứ mệnh mới được Tổng thống Obama đưa ra” nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan cả trên không lẫn trên bộ.

Xem thêm tại đây: Mỹ không kích Taliban lần đầu sau khi mở rộng can dự tại Afghanistan

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 6Hiện trường một vụ không kích phiến quân Taliban của quân đội Mỹ tháng 10/2015. (Nguồn: AP)
Máy bay bằng năng lượng Mặt Trời bay xuyên Đại Tây Dương
Ngày 23/6, máy bay vận hành bằng năng lượng Mặt Trời Solar Impulse 2 đã hạ cánh tại Tây Ban Nha, kết thúc thành công hành trình bay đầu tiên vượt Đại Tây Dương kéo dài 70 giờ của dòng máy bay thân thiện với môi trường này.

Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Seville, miền Nam Tây Ban Nha lúc 12 giờ 40 (giờ Việt Nam).

Solar Impulse 2 cất cánh từ New York, Mỹ ngày 20/6 với một phi công người Thụy Sĩ và một nhà thám hiểm, vượt chặng bay 6.272 km.

Xem thêm tại đây: Máy bay bằng năng lượng Mặt Trời bay xuyên Đại Tây Dương

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 7Máy bay năng lượng Mặt Trời Solar Impulse 2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ung thư có thể lây nhiễm giữa các loài
Các nhà khoa học Canada mới đây phát hiện bệnh ung thư truyền nhiễm xuất hiện ngày càng phổ biến trong các động vật thân mềm hai mảnh vỏ như trai, ngao, sò.

Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh ung thư lây lan từ loài này sang loài khác.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Stephen Goff thuộc ngành vi sinh học của Đại học Columbia, cho biết ung thư thường có thể lây truyền giữa động vật cùng loài, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện trường hợp lây ung thư chéo loài.

Theo Giáo sư Goff, điều này cho thấy những tế bào ung thư lây nhiễm có khả năng phát triển loại gene mới đáng kinh ngạc, cho phép chúng tồn tại và nhân rộng.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy ung thư có thể lây truyền giữa các loài không có liên quan chặt chẽ.

Xem thêm tại đây: Ung thư truyền nhiễm xuất hiện phổ biến trong động vật thân mềm

Sự kiện quốc tế từ 20-26/6: Thế giới chấn động vì Brexit ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục