Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

Tổng thống Park Geun-Hye xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc, động đất Indonesia làm hàng nghìn người thương vong, IS bất ngờ tái chiếm Palmyra nằm trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Tổng thống Park Geun-Hye xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc
Trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Park Geun-Hye, nhà lãnh đạo này đã xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, đồng thời kêu gọi chính phủ tiếp tục lưu tâm tới các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.

Tổng thống Park Geun-Hye tuyên bố: "Tôi xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn hiện nay do sự bất cẩn của mình giữa lúc đất nước đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến kinh tế và quốc phòng. Tổng thống Park Geun-Hye cũng tuyên bố chấp nhận quyết định của Quốc hội Hàn Quốc."

Theo dự kiến, ngay trong ngày hôm nay (9/12), Tổng thống Park Geun-Hye sẽ tiến hành chuyển giao quyền lực tạm thời cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn.

Ông Hwang sẽ đảm nhận vai trò quyền tổng thống trong thời gian bà Park bị đình chỉ tư cách tổng thống cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định xem có chính thức tước bỏ chức vụ tổng thống đối với bà hay không.

Xem thêm tại đây: Tổng thống Park Geun-Hye xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 1Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi người dân trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, tại Seoul ngày 29/11. (Nguồn: AP/TTXVN)
Động đất ở Indonesia đã làm hơn 8.100 người thương vong
Ngày 7​/12, một trận động đất mạnh có cường độ 6,5 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 17,16 km đã xảy ra tại tỉnh Aceh, phía Bắc Sumatra của Indonesia.

Theo thống kê mới nhất, số người chết trong trận động đất ở Aceh đã lên tới hơn 100 người, hơn 8.000 người bị thương. Con số này được cho là còn có thể tăng lên. Nhiều tòa nhà, đền thờ, cửa hiệu và công trình hạ tầng cũng bị san phẳng hoàn toàn.

Trận động đất xảy ra vào sáng sớm, khi người dân theo đạo Hồi đang chuẩn bị cho buổi cầu nguyện sáng. Theo giới chức Indonesia, ít nhất 5 dư chấn đã xảy ra trong vòng vài giờ sau trận động đất ban đầu và hiện chưa có cảnh báo sóng thần.

Hiện quân đội, cảnh sát vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ và nhiều tình nguyện viên tham gia công tác cứu hộ với hy vọng có thể phát hiện và cứu được những người đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Nhiều máy móc hạng nặng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ việc sơ tán người dân.

Indonesia là nước thường xuyên phải hứng chịu động đất và núi lửa vì nằm ở "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương.

Năm 2004, tỉnh Aceh là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong một trận động đất mạnh 9,2 độ ​Richter kèm theo sóng thần trên toàn khu vực Ấn Độ Dương.

Tỉnh này đã bị phá hủy nặng nề và có hơn 120.000 người thiệt mạng trong thảm họa trên.​

Xem thêm tại đây: Động đất ở Indonesia đã làm hơn 8.100 người thương vong

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 2Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Aceh ngày 7/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cử tri Italy bác bỏ cải cách hiến pháp
Ngày 4​/12, cử tri Italy đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp do chính phủ của đảng Dân chủ (PD) khởi xướng, theo đó giảm bớt quy mô và quyền lực của Thượng viện (từ 315 thượng nghị sĩ xuống còn 100 thượng nghị sỹ).

Kết quả là có 59,43% cử tri Italy bỏ phiếu phản đối cải cách hiến pháp trong khi chỉ có 40,57% ủng hộ. Đây được xem là một đòn giáng vào Thủ tướng Renzi.

Sau thất bại trên, Thủ tướng Matteo Renzi​ đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella. Việc ông Renzi từ chức đã khiến Italy đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị.

Để giải quyết bế tắc chính trị, ngày 8​/12, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã bắt đầu các cuộc tham vấn với Chủ tịch Thượng viện Pietro Grasso, Chủ tịch Hạ viện Laura Boldrini cũng như người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Giorgio Napolitano.

Trong ngày 9 và 10​/12, tổng thống Mattarella sẽ gặp đại diện các chính đảng và các phái trong quốc hội, và kết thúc bằng cuộc gặp với đại diện đảng Dân chủ cầm quyền. Kết quả các cuộc tham vấn sẽ được tổng thống Mattarella công bố vào đầu tuần tới.

Không những gây bất ổn về chính trị, những diễn biến trên chính trường Italy đã đe dọa đẩy hệ thống ngân hàng nước này rơi vào tình trạng bất ổn và ngay lập tức tác động tiêu cực đến thị trường tài chính châu Âu.

Do Italy là nền kinh tế lớn thứ ba ở Khu vực đồng euro, nên điều này cũng sẽ tác động đến triển vọng tổng thể của cả châu Âu.

Ngày 5​/12, tỷ giá đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 tháng qua so với đồng USD. Dù một ngày sau tình hình đã khả quan trở lại, song giới đầu tư vẫn lo ngại nếu kéo dài, tình trạng bất ổn sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính mới, tạo cú sốc với kinh tế của toàn EU.

Nhiều ý kiến cho rằng, 8 ngân hàng của Italy có thể bị sụp đổ sau khi đề xuất cải cách Hiến pháp của thủ tướng Renzi không được ủng hộ. Tổng nợ xấu của hệ thống ngân hàng Italy hiện ở mức 360 tỷ euro.

Xem thêm tại đây: Chính trường Italy đối mặt với thách thức sau khi ông Renzi từ chức

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 3Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thu hồi tiền 100 bolivar, Venezuela sẽ phát hành đồng nội tệ "khủng"
Ngày 7/12, Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) đã ra mắt mẫu nhiều tờ tiền mệnh giá lớn, sẽ được chính thức phát hành từ ngày 15/12 tới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong số 6 tờ tiền mới phát hành có tờ 20.000 bolivar, gấp 200 lần tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ở thời điểm hiện tại là 100 bolivar.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Venezuela còn phát hành các tờ tiền mệnh giá 500, 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000 bolivar, thay thế dần các tờ 2, 5, 10, 20, 50 và 100 bolivar được lưu hành từ năm 2008.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng đưa vào thị trường 3 đồng xu có mệnh giá nhỏ hơn.

Ngày 11/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ loại bỏ việc lưu hành đồng 100 bolivar, đồng tiền mệnh giá lớn nhất tới thời điểm hiện tại ở nước này, nhằm đối phó với cuộc chiến tranh tiền tệ đến từ biên giới Colombia.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Maduro cho biết từ 2 năm nay, tại các thành phố Cucuta và Maicao gần biên giới với Colombia, đã xảy ra tình trạng nhiều trung tâm đổi tiền gom đồng 100 bolivar khiến đồng tiền này trở nên khan hiếm, làm bất ổn tình hình kinh tế-xã hội Venezuela.

Xem thêm tại đây: Venezuela chính thức phát hành tiền mệnh giá lớn từ ngày 15/12

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 4Các đồng tiền mệnh giá 100 bolivar ở Caracas ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thỏa thuận hạt nhân Iran với P5+1 có nguy cơ đổ vỡ
Ngày 1-12-2016, với 99 phiếu thuận và không có phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã gia hạn Đạo luật Trừng phạt Iran (ISA). Theo đó, các biện pháp trừng phạt hiện tại nhằm vào Iran sẽ kéo dài thêm 10 năm.

Trước đó, vào tháng 11​/2016, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này với tỉ lệ gần như tuyệt đối.

ISA được thông qua lần đầu vào năm 1996 để trừng phạt các đối tượng đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng Iran và răn đe việc Tehran theo đuổi tham vọng hạt nhân. ISA sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12-2016 nếu không được gia hạn.

Các lệnh trừng phạt Iran đã chính thức được dỡ bỏ vào tháng 1​/2016 sau khi nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) ký hồi tháng 7​/2015.

Tuy nhiên, Iran vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu do Mỹ duy trì một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Ngay sau khi ISA được gia hạn, Iran đã kịch liệt phản đối quyết định trên của Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/12 tuyên bố việc Quốc hội Mỹ gia hạn Đạo luật trừng phạt Iran (ISA) thêm 10 năm chứng tỏ "Washington vẫn là kẻ thù của Tehran," đồng thời cảnh báo Iran sẽ có hành động "đáp trả cứng rắn."

Những diễn biến này đang đẩy thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 bên bờ vực phá sản.

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 5Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak. (Nguồn: AFP/TTXVN)
IS tiến được vào thành phố cổ Palmyra sau cuộc tấn công bất ngờ
Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 10/12 đã tiến được vào thành phố cổ Palmyra ở miền Đông Syria sau khi chúng tấn công vào các khu vực ngoại ô của thành phố này lần đầu tiên kể từ khi IS bị mất quyền kiểm soát nơi này trước đó.

Theo SOHR, phiến quân IS đã vào Palmyra sau khi chúng chiếm được các điểm cao chiến lược gần thành phố này và kiểm soát được phần phía Bắc của thành phố cùng những ngọi núi xung quanh.

Cùng ngày, IS tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của chính quyền Syria ở gần Palmyra.

IS khẳng định các tay súng của chúng đã bắn hạ chiếc máy bay nói trên ở gần mỏ dầu Jazal, phía Tây Palmyra - nơi có những tàn tích nổi tiếng 2.000 năm tuổi.

Trong khi đó, một nguồn tin địa phương đã xác nhận rằng chiếc máy bay bị rơi là loại MiG-23.

Xem thêm tại đây: Hơn 100 binh sĩ Syria tử trận khi IS bất ngờ tái chiếm Palmyra

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 6Nhiều công trình kiến trúc cổ đã bị phiến quân IS phá hủy tại thành cổ Palmyra ngày 1/4/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Samsung tung bản cập nhật vô hiệu hóa điện thoại Galaxy Note 7
Ngày 9/12, Công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc, nhà sản xuất điện thoại thông minh, chip điện tử và TV lớn nhất thế giới, thông báo sẽ vô hiệu hóa sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) Galaxy Note 7 tại thị trường Mỹ như một biện pháp an toàn để ngăn người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm này sau hàng loạt sự cố cháy nổ nguy hiểm.

Trong tuyên bố chính thức ngày 9/12, Samsung xác nhận bản cập nhật dành cho các máy Galaxy Note 7 ở Mỹ tung ra ngày 19/12 tới sẽ khiến cho thiết bị này không thể sạc pin, và "không còn có thể hoạt động như một thiết bị di động."

Cụ thể, bản cập nhật phần mềm này sẽ không cho người dùng Note 7 sạc pin, và cũng không thể kết nối đến với mạng di động để thực hiện cuộc gọi, truy cập dữ liệu di động hoặc gửi tin nhắn SMS.

Theo Samsung, động thái mới nhất này thể hiện thái độ hợp tác của hãng với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ và là chương trình hợp tác với nhiều nhà mạng và đại lý phân phối bán lẻ.

Xem thêm tại đây: Samsung tung bản cập nhật vô hiệu hóa điện thoại Galaxy Note 7

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 7Galaxy Note 7. (Nguồn: Reuters)
Hươu cao cổ ở châu Phi lần đầu tiên đứng bên bờ vực tuyệt chủng
Theo Sách Đỏ do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) biên soạn được công bố ngày 8/12, số lượng loài hươu cao cổ đã giảm tới 40% kể từ năm 80 của thế kỷ 20 do các hoạt động săn bắn trái phép và việc mở rộng diện tích nông trại tại châu Phi.

Tính đến nay, số lượng loài này đã giảm xuống chỉ còn 98.000 con từ ước tính 152.000-163.000 con trong năm 1985.

Đây là lần đầu tiên, IUCN xếp hươu cao cổ vào danh sách loài động vật "dễ tổn thương" có nguy cơ tuyệt chủng, đi ngược với mức đánh giá "không đáng quan ngại" trước đó khi việc giảm đáng kể số lượng loài này tại nhiều vùng rộng lớn thuộc khu vực phía Nam sa mạc Sahara hầu như không được chú ý tới.

Theo IUCN, loài hươu cao cổ đối diện với nguy cơ tuyệt chủng do việc mở rộng diện tích nông trại để đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho số lượng người dân đang ngày càng gia tăng và do bị giết hại để xẻ thịt, thường ở các khu vực xung đột như Nam Sudan. Bên cạnh đó, nguy cơ này còn xuất phát từ nguyên nhân hạn hán và biến đổi khí hậu.

Xem thêm tại đây: Hươu cao cổ ở châu Phi lần đầu tiên đứng bên bờ vực tuyệt chủng

Sự kiện quốc tế từ 5-11/12: Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: phenomena.nationalgeographic.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục